Thêm một khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay

19/03/2014 10:05 GMT+7

(TNO) Một hành khách Trung Quốc bị phát hiện có hành vi lục lọi hành lý của người khác trên chuyến bay VN 594 từ Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 18.3.

Sự việc xảy ra khi hành khách trên chuyến bay đã ổn định chỗ ngồi, hành khách Hồng Kông là Wai Lin Richard phát hiện một người khác đang lục lọi túi xách của mình, dù đã cẩn thận để túi xách lên chỗ để hành lý ngay phía trên ghế ngồi của mình.

Sự việc cũng được 2 hành khách khác ngồi ghế 20A và 20B chứng kiến, thông báo cho tổ bay.

Hành khách bị bắt quả tang ăn cắp là Dong Jiaya, quốc tịch Trung Quốc, ngồi tại ghế 20C.

Do phát hiện kịp thời nên tài sản của hành khách Wai Lin Richard không bị mất. Hai hành khách đã được đại diện Vietnam Airline (VNA) tại Tân Sơn Nhất mời ở lại, lập biên bản vi phạm hành chính, bàn giao cho Công an cửa khẩu và cảng vụ hàng không giải quyết.

Mới đây nhất, ngày 1.3, nam hành khách Gui Guoliang người Trung Quốc cũng bị Patrick Trinh (Việt kiều Úc) bắt quả tang ăn cắp ví tiền để trong túi xách trên chuyến bay của VNA từ Singapore về TP.HCM.

Từ đầu năm 2014 đến nay, VNA đã 4 lần bắt quả tang hành khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay.

Mai Hà

>> Bắt 2 người Trung Quốc vì lừa đảo qua mạng
>> Phát hiện người Trung Quốc bán vàng giả
>> Du khách Trung Quốc cần học hành xử
>> Một khách sạn Pháp tẩy chay khách Trung Quốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.