Thu hồi đủ 7 ô tô bị một đôi vợ chồng lừa đảo

21/07/2009 08:45 GMT+7

* Phát hiện ô tô mang biển số "lụi" nhiều nghi vấn (TNO) Chiều 20.7, Phòng PC14, Công an TP Cần Thơ cho biết đã thu hồi đủ 7 ô tô mà cặp vợ chồng Nguyễn Đức Hữu (Việt kiều Hà Lan) và Nguyễn Thị Thùy Trang đã lừa đảo mang đi cầm cố.

Như Thanh Niên đã thông tin, do làm ăn thua lỗ không có tiền trả nợ, vợ chồng Đức - Trang đã thuê 7 ô tô hiệu Inova của các chủ xe ở TP.HCM rồi thuê làm giấy tờ giả mang đi cầm cố, chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng.

Đến ngày 19.7, PC14, Công an TP Cần Thơ đã thu hồi được 5 chiếc và hôm qua 20.7, thu hồi tiếp 2 ô tô còn lại (gồm các xe mang biển số: 50Z-3078, 50U-1802, 50Z-7770, 52Y- 9016, 50P-7719, 52F-8855, 52F-6013).

* Trong một diễn biến khác, khi lực lượng điều tra đang truy tìm 2 ô tô nêu trên thì phát hiện xe Toyota Prado biển số 52P-5707 đậu tại khách sạn Diễm Hoa trên đường Trần Văn Khéo (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) có nhiều nghi vấn.

Bà Trần Thị Diễm Hoa, chủ khách sạn, cho biết chủ xe tên Ngọc ở Hà Nội, đến thuê khách sạn rồi gửi xe từ ngày 17.7 đến nay. Mới đây, ông Ngọc từ Thái Lan gọi điện về nhờ một người tên Chiến đến khách sạn lấy xe, nhưng do ông Chiến không xuất trình được giấy tờ liên quan nên không lấy được. PC14 đã thu giữ xe để tiếp tục xác minh.

Có một điều khá bất ngờ là trong khi lực lượng kiểm tra đang làm việc thì có một thanh niên đến tháo biển số xe trên và bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng chặn bắt. Tại cơ quan điều tra, anh ta khai được ông Chiến thuê tháo hủy biển số.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.