Thủ tướng Cộng hòa Hungary G.Ferenc thăm chính thức Việt Nam

21/07/2005 00:00 GMT+7

* Hai nước ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng Như Thanh Niên đã đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng nước Cộng hòa Hungary Gyurcsany Ferenc hôm qua đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.

 

Chiều 20.7, lễ đón chính thức Thủ tướng G.Ferenc được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau đó tại Văn phòng Chính phủ, hai vị thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Phan Văn Khải và Thủ tướng G.Ferenc cũng đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa VN và Hungary gồm: Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ Cộng hòa XHCN VN và Chính phủ Cộng hòa Hungary; Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư VN và Bộ Kinh tế - Giao thông Hungary; Chương trình hợp tác 3 năm giữa Tổng cục Du lịch hai nước.

 

Tại buổi họp báo được tổ chức cùng ngày, thay mặt Chính phủ và nhân dân VN, Thủ tướng Phan Văn Khải cảm ơn Chính phủ Hungary đã ủng hộ VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); dành viện trợ không hoàn lại, tín dụng ưu đãi cho VN... Thủ tướng khẳng định VN sẵn sàng ủng hộ Hungary trong việc phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á. Trả lời các nhà báo, Thủ tướng G.Ferenc nhấn mạnh: Hungary luôn là bạn của VN và sẵn sàng giúp VN phát triển quan hệ hợp tác với các nước châu u; đồng thời hy vọng VN sẽ giúp Hungary hiểu hơn về châu Á, nâng cao khả năng cạnh tranh ở khu vực này. Thủ tướng Ferenc đánh giá cao sự cố gắng và những thành tựu của VN trong công cuộc đổi mới; mong muốn mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục với VN.

 

Tối 20.7, Thủ tướng Phan Văn Khải đã mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng G.Ferenc và các vị cùng đi.

 

Trước đó, chiều 20.7, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp chuyện thân mật Thủ tướng G.Ferenc. Tổng bí thư nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Hungary sang thăm VN, coi đây là biểu hiện của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà nhân dân Hungary đã dành cho VN trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 55 năm; khẳng định VN coi trọng và sẽ làm hết sức mình để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt VN - Hungary.

 

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.