Thủ tướng Hun Sen kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam

12/10/2005 15:37 GMT+7

Sáng 12/10, Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Phan Văn Khải.

Trước khi rời Hà Nội, Thủ tướng Hun Sen và đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến Đài tưởng niệm viếng các Anh hùng Liệt sỹ. Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng đã đi thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam (10-12/10), Thủ tướng Hun Sen đã hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; đến chào Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp thân mật.

Nhân dịp này, hai bên đã ký Tuyên bố chung Việt Nam - Campuchia, Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định Biên giới giữa hai nước ký tháng 12/1985 và nhiều văn bản hợp tác như: Bản ghi nhớ về việc Tăng cường hợp tác và điều phối công tác quản lý và phát triển tài nguyên nước vùng biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc lưu vực sông Mê kông; Kế hoạch hợp tác về Văn hóa giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư thực hiện Hiệp định về Giao thông đường bộ giữa Việt Nam - Campuchia; Nghị định thư hợp tác giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010 giữa Việt Nam và Campuchia; Hiệp định cung cấp tín dụng đầu tư xây dựng Quốc lộ 78 đoạn Banlung đi Odađao thuộc tỉnh Rattanakiri của Campuchia và Hiệp định hợp tác song phương về loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em và trợ giúp các nạn nhân bị buôn bán.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.