Thừa Thiên - Huế phá đường dây cá độ lưu động 17 tỉ đồng

01/07/2016 17:55 GMT+7

Một đường dây cá độ bóng đá 'lưu động' với số tiền lên đến 17 tỉ đồng vừa bị cơ quan chức năng Thừa Thiên - Huế triệt phá.

Ngày 1.7, Cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị này vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet, với số tiền cá cược lên đến 17 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 29.6, Công an H.Phú Lộc phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của người cầm đầu đường dây đánh bạc này là Bạch Quốc Phương (34 tuổi, trú tại thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc) cùng với 2 "đại lý" là Võ Đình Phú; Nguyễn Ngọc Hải (đều cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, H.Phú Lộc).
Theo hồ sơ công an, Phương đã mua tài khoản của một trang mạng cá độ bóng đá rồi về cấp lại thành 14 trang nhỏ cho 14 con bạc trên địa bàn H.Phú Lộc để tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đường dây hoạt động từ tháng 4. Tại thời điểm kiểm tra, số tiền cá cược và tiền đánh bạc thể hiện trên mạng của đường dây này tương đương 17 tỉ đồng.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Phương và các con bạc khác nhận bắt kèo trận đấu ngay trên ô tô.

Hiện cơ quan điều tra Công an H.Phú Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra, để bắt giữ các đối tượng khác có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.