Thừa Thiên - Huế xóa nhiều 'xóm đen' về ma túy

09/03/2017 10:59 GMT+7

Lực lược CSĐT tội phạm về ma túy, PC47 Công an Thừa Thiên - Huế đã phá nhiều vụ mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1,77 kg heroin, hơn 98 kg cần sa, gần 1,2kg ma túy tổng hợp...

Ngày 8.3, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy PC47 (12.3.1997 - 12.3.2017). Từ 7 cán bộ, chiến sĩ ngày đầu thành lập, trải qua 20 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế không ngừng lớn mạnh, vượt khó đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn.
Đơn vị đã kịp thời phát hiện, đấu tranh với tội phạm tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép ma túy, thu giữ 1,77 kg heroin, hơn 98 kg cần sa, gần 1,2kg ma túy tổng hợp; triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhiều chuyên án có quy mô lớn n như chuyên án 814TH (thu giữ 40 bánh cần sa), chuyên án 116K (thu giữ 542,617g ma túy tổng hợp)...
Đặc biệt, tại TP.Huế trước đây có nhiều “xóm đen” về ma túy có tỉ lệ người nghiện rất cao như khu dân cư Bờ Hồ (Trần Hưng Đạo), khu dân cư Thượng Thành... Bằng biện pháp đấu tranh, tuyên truyền vận động động, giáo dục người dân chuyển đổi nghề nghiệp, đến nay địa phương đã xóa sạch các “xóm đen” này.
Với những thành tích trong công tác, PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 3 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.