Thừa Thiên-Huế: Lũ chồng lũ

07/11/2011 17:59 GMT+7

(TNO) Sau một đêm mưa lớn ở thượng nguồn, ngày 7.11, nước sông Hương, sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) dâng cao trở lại. Mưa lớn trút xuống vùng đồng bằng khiến nhiều địa phương vùng trũng rơi vào tình cảnh “lũ chồng lũ”.

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, sáng 7.11, mực nước sông Hương ở trạm Kim Long dâng cao 3,06m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 3,55m.

>> Ghe chở khách hành hương bị chìm, 19 người được cứu sống
>> Động đất 3,5 độ Richter tại Thanh Hóa
>> Lũ các sông từ Quảng Bình đến Bình Định lên nhanh
>> Mưa lũ, nhiều địa phương bị cô lập
>> Sông Hương sạt lở, dân tháo chạy
>> Thủy điện xả lũ: Báo trước 2 giờ sao dân chạy kịp?
>> Vùng cao Quảng Nam bị ngập lụt, tắc đường, mất điện
>> Hội An chìm trong lũ
>> Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu
Trước đó, vào chiều 6.11, mực nước ở hai con sông này đã rút xuống hơn 1m.

Nước lũ dâng cao trở lại gây tái ngập cục bộ nhiều vùng nội thành Huế như đường Lê Thánh Tôn, Thánh Gióng, Nguyễn Xuân Ôn, Lê Đại Hành, Ngô Đức Kế…, có đoạn nước ngập đường từ 0,3 đến 0,8m; các tuyến đường ở phía nam sông Hương như Hùng Vương, Lý Tự Trọng, Trần Quang Khải, Tố Hữu… ngập từ 0,3 đến 0,5m. Tại khu vực phố cổ Bao Vinh, có nơi ngập sâu trên 1m.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, nhiều khu vực ngập sâu, khiến người dân phải đi lại bằng ghe.

Nước ngập đang chia cắt tuyến đường từ Huế về các xã thuộc huyện Quảng Điền và Hương Trà.

Ngoài ra, mưa lũ cũng chia cắt giao thông trên nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ; các tuyến đường liên thôn, liên xã ở nhiều địa phương.

Tại tỉnh lộ 4 (đoạn qua xã Hương Vinh, Hương Phong, H.Hương Trà) và các xã Quảng Thành về thị trấn Sịa (H.Quảng Điền), nước lũ ngập sâu hơn 1m gây ách tắc giao thông.

Tương tự, tại tỉnh lộ 8A, 8B (đoạn qua huyện Quảng Điền, Phong Điền và Hương Trà), nhiều nơi ngập sâu từ 0,5 đến 1m…

Tận dụng tình hình trên, một số chủ ghe đổ về TP Huế hoặc các vùng ven, các tuyến đường bị lũ chia cắt làm dịch vụ chuyên chở khách trong khi xe cộ không đảm bảo an toàn.

Nước lũ dâng cao cũng khiến hàng ngàn hộ dân vùng hạ du thuộc các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, TP.Huế bị nước lũ bủa vây tứ phía.

Nhiều hộ dân thuộc hạ nguồn sông Bồ như tại xã Hương Vinh, Hương Phong thuộc huyện Hương Trà buộc phải đóng cửa nhà sơ tán từ tối 6.11.

Khác với đợt mưa lũ cách đây hai ngày (mưa lớn chỉ xảy ra ở thượng nguồn), đợt lũ lần này, mưa lớn trút xuống thượng nguồn lẫn vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên-Huế.

 
Người dân vùng ven TP.Huế đi mua sắm thực phẩm, đồ dùng ứng phó với mưa lũ trong cảnh đường sá bị nước nhấn chìm

 
Tỉnh lộ Nguyễn Chí Thanh nối TP.Huế về một phần H.Hương Trà và nhiều xã, thị trấn thuộc H.Quảng Điền bị ngập sâu

 
Sân bóng tại xã Hương Vinh (H.Hương Trà) ngập sâu trong nước lũ

 
Gia đình anh Phan Toán (xã Hương Phong, H.Hương Trà) đưa các cháu nhỏ đi tránh lũ

 
Nhiều nhà dân ở hạ nguồn sông Bồ tiếp tục bị nước đợt lũ mới "bao vây"

 
Hàng ngàn ngôi nhà vùng trũng thuộc hạ nguồn sông Hương và sông Bồ bị nước lũ cô lập

 
Chiều 6.11, chiếc xe tải này đang lưu thông trên tỉnh lộ 4 (đoạn qua làng Lò, xã Hương Phong, H.Hương Trà) thì bị nước lũ lùa một phần xe xuống hố. Đến chiều 7.11 chiếc xe này vẫn chưa được giải cứu do nước lũ tiếp tục dâng cao.

 
 Bà Cao Thị Gái, 77 tuổi, ở làng Thủy Tú, xã Hương Vinh, H.Hương Trà bó gối do nước lũ tràn vào nhà ngày 7.11

 
Đường làng ngõ xóm tại nhiều vùng đồng bằng bị nhấn chìm trong đợt lũ mới ngày 7.11

 
Nhiều tuyến đường nội thành TP.Huế bị ngập úng cục bộ

 
Bưu điện văn hoá xã Hương Vinh (H.Hương Trà) bị nước lũ đe doạ

Hầu hết các hồ chứa nước thuỷ lợi và thuỷ điện tại Thừa Thiên-Huế, mực nước đã tràn hồ. 

Trong đó hồ Truồi, nước tràn 2,2m (cao trình đỉnh + 36m); hồ Hòa Mỹ (H.Phong Điền) nước tràn 0,73m (cao trình đỉnh + 35m); hồ thuỷ điện Bình Điền đang ở mức 83,82m, trong đó lượng nước về hồ 580.22m3/giây, xả về hạ lưu 447.87m3/giây, tức thuỷ điện này vẫn còn khả năng điều tiết lũ. 

Trong khi đó, thuỷ điện Hương Điền, mực nước đang ở mức 58,15m; lượng nước về hồ 1.016 m3/giây và lượng nước xả về hạ lưu là 1.017 m3/giây, tức đã hết khả năng điều tiết lũ.

Bùi Ngọc Long - Gia Tân - Minh Phương - Tuyết Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.