Thuyền viên tử vong vì ngạt khí độc trong hầm muối cá

25/10/2015 09:20 GMT+7

Ngày 24.10, Công an H.Bình Đại (Bến Tre) cho biết đã phối hợp cùng Trạm kiểm soát biên phòng (Đồn biên phòng Cửa Đại) lập biên bản bàn giao thi thể anh Võ Văn Hậu (24 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, H.Bình Đại, thuyền viên tàu cá biển số BT 99137 TS) cho gia đình đưa về mai táng.

Ngày 24.10, Công an H.Bình Đại (Bến Tre) cho biết đã phối hợp cùng Trạm kiểm soát biên phòng (Đồn biên phòng Cửa Đại) lập biên bản bàn giao thi thể anh Võ Văn Hậu (24 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, H.Bình Đại, thuyền viên tàu cá biển số BT 99137 TS) cho gia đình đưa về mai táng. 

Theo anh Lê Minh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Bình Tân, H.Gò Công Đông, Tiền Giang - thuyền trưởng tàu cá BT 99137 TS) thì khoảng 19 giờ ngày 23.10, khi tàu đang khai thác hải sản thì một thuyền viên phát hiện anh Hậu ngất xỉu dưới hầm tàu.
Khi các thuyền viên đưa anh Hậu lên khỏi hầm tàu thì anh đã tử vong. Lúc này, anh Tuấn cho tàu quay vào bờ trình báo cơ quan chức năng.
Qua điều tra, Công an H.Bình Đại bước đầu kết luận nguyên nhân khiến anh Hậu tử vong là do ngạt khí độc phát sinh trong quá trình muối cá ở hầm tàu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.