Tiêu hủy gần 236.000 gói thuốc lá lậu

05/10/2016 12:24 GMT+7

Khoảng 10 giờ sáng 5.10, tại khu vực đất trống thuộc khu đô thị P.6, TP.Tân An, tỉnh Long An, cùng với sự giám sát của một ngành ngành, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tổ chức tiêu hủy gần 236.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại.

Đây là số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu do Đội QLTT số 1 (phụ trách huyện Đức Hòa - Đức Huệ), Đội QLTT số 6 (phụ trách huyện Cần Đước - Cần Giuộc), Đội QLTT số 7 (phụ trách huyện biên giới Tân Hưng - Vĩnh Hưng) và Đội QLTT cơ động thu giữ trong thời gian qua.
Ngoài ra còn có thuốc lá lậu do Công an H.Thủ Thừa, TP.Tân An, H.Châu Thành, Bến Lức, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát đường thủy, Hải quan tỉnh đã phát hiện bắt giữ và có quyết định tịch thu từ tháng 5.2016 đến cuối tháng 9.2016.
Theo ông Nguyễn Anh Việt, Phó giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cụ QLTT tỉnh, Long An hiện nay đang là một trong những địa bàn nóng về hoạt động buôn lậu thuốc lá trong cả nước.
Tình hình hoạt động buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới của tỉnh từ đầu năm đến nay diễn ra phức tạp. Địa bàn có nhiều luồng, tuyến buôn lậu hoạt động nóng bỏng thuộc huyện biên giới Đức Huệ, vì thuốc lá nhập lậu qua biên giới chuyển qua huyện Đức Hòa đưa vào TPHCM tiêu thụ có cự ly tương đối ngắn (ước khoảng 40 km) so với các địa bàn khác trong tỉnh.
Sau vụ đêm ngày 15.9, nhóm buôn lậu cướp lại hàng và đánh chết anh Nguyễn Kim Danh (cán bộ QLTT Đội số 1), đối tượng một số đường dây chuyển hàng lậu hoạt động vào đêm khuya, chia thành nhiều tốp, mỗi nhóm từ 5-6 xuồng (ở dưới sông) hoặc từ 4-5 mô tô đôn "dên", xoáy "nòng" chạy tắc các ngã đường để tránh sự vây bắt của lực lượng chống buôn lậu.
Do địa hình rộng lớn, công tác đấu tranh với việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại còn gặp nhiều khó khăn, nhất là thời điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.