Tìm thấy 4 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 kẹt trong khoang

31/03/2017 19:27 GMT+7

Tính đến 17 giờ ngày 31.3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 4 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26 bị mắc kẹt trong khoang tàu. Trước đó, 2 thi thể thuyền viên trôi dạt trên biển cũng được tìm thấy.

Theo Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3, Bà Rịa - Vũng Tàu), tính đến 17 giờ ngày 31.3 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được 6 thi thể thuyền viên tàu Hải Thành 26.
Có 4 thi thể thuyền viên được thợ lặn tìm thấy trong khoang tàu Hải Thành 26 là: Vũ Thế Kiên (38 tuổi, thuyền máy), Nguyễn Trường Đại (35 tuổi, thủy thủ), Mai Văn Dương (23, thủy thủ), Phạm Hữu Thược (máy trưởng).
Hai thuyền viên được phát hiện đang trôi dạt trên biển gần khu vực tàu gặp nạn là Ninh Văn Quỳnh (28 tuổi, thợ máy), Lương Văn Quỳnh (Đại phó).
Cùng ngày, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Trung tâm 3 thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thân nhân mỗi thuyền viên tàu Hải Thành 10 triệu đồng.
Cũng trong chiều 31.3, ông Trương Văn Minh, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần xăng dầu Vitaco (chủ tàu Petrolimex 14) đã đến Trung tâm 3 thăm hỏi thân nhân các thuyền viên gặp nạn, đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng/ mỗi thuyền viên tử vong và mất tích; 50 triệu đồng/ mỗi thuyền viên được cứu sống.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 0 giờ 15 ngày 28.3 tại vùng biển cách mũi Ô Cấp (TP.Vũng Tàu) khoảng 44 hải lý, tàu Petrolimex 14 đâm vào tàu lạ. Sau đó tàu Petrolimex 14 quay lại tìm kiếm và phát hiện thuyền trưởng tàu Hải Thành 26 Nguyễn Việt Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi đang ở trên 1 phao bè, liền cứu vớt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.