Tìm thấy hài cốt nghi quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh VN

04/09/2014 23:19 GMT+7

(TNO) Tối 4.9, bà Y Thị Bích Thọ, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận, đội giám định và thu hồi hài cốt MIA Mỹ (Cơ quan tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh VN) đang tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ trên địa bàn.

 


Các di vật được tìm thấy


Theo đó, đội này đã gặp 3 nhân chứng là người đồng bào địa phương của huyện Đăk Glei gồm: A Pa, trú xã Đăk Pét, A Triên và A Tiên xã Đăk Choong.
 
Qua giúp đỡ của các nhân chứng, đội tìm kiếm đã phát hiện 3 mẫu xương, sổ tay ghi lịch trình bay, thẻ bài và bộ quần áo đã bị cháy dở.
 
Thông tin ban đầu cho biết, MIA Mỹ đã giám định ban đầu từ các di vật và xác định có liên quan đến phi công Mỹ mất tích trong chiến tranh VN.
 
Theo đó, Đội MIA Mỹ sẽ đưa các di vật này về Mỹ giám định, sau khi có kết quả sẽ thông báo cho đội MIA phía VN.

Tin, ảnh: Phạm Anh

 >> Hồi hương hài cốt lính Mỹ tại Đà Nẵng
 >> Hồi hương hài cốt lính Mỹ
 >> Bàn giao 2 hài cốt lính Mỹ tại Đà Nẵng
 >> Lừa bán hài cốt "lính Mỹ
 >> Vụ lừa bán hài cốt "lính Mỹ": Toàn xương người chủng tộc Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.