Tòa tối cao yêu cầu xem xét vụ 'đại gia' mua dâm trẻ vị thành niên

11/05/2016 12:35 GMT+7

Ngày 11.5, ông Trần Trọng Hữu, Phó chánh án TAND Cà Mau (Cà Mau) xác nhận thông tin TAND Tối cao đã yêu cầu báo cáo, xem xét vụ án 'đại gia' Cà Mau mua dâm người chưa thành niên.

Một nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng cho PV Thanh Niên biết vụ án này cũng sẽ sớm được kháng nghị.
Trước đó, dư luận Cà Mau xôn xao về bản án dành cho đại gia mua dâm người chưa thành niên chỉ ở mức án treo do có các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết "bị cáo Luận có thành tích xuất sắc trong sản xuất được Chủ tịch UBND tỉnh khen".
Trao đổi với PV Thanh Niên ông Đàm Hoàng Vũ, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra lại hồ sơ vụ án, xem xét mức án mà TAND TP.Cà Mau tuyên”.
Để tìm hiểu thêm về thông tin vụ việc, chúng tôi đã nhiều lần cố gắng liên hệ với ông Trần Văn Hùng, Viện trưởng Viện KSND TP.Cà Mau, nhưng ông Hùng liên tục "cáo bận".
Ngày 15.4, vụ án "đại gia" Tiêu Văn Luận (57 tuổi, ngụ khóm 9, P.9, TP. Cà Mau) “mua dâm người chưa thành niên” và Lâm Thị Châu (40 tuổi, ngụ khóm 9, P.9, TP.Cà Mau) “môi giới mại dâm" được đưa ra xét xử.

TAND TP.Cà Mau sau đó tuyên phạt cả hai đều ở mức án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 5 năm.
Theo cáo trạng, ngày 16.6.2015 bà Thạch Thị Xuân (56 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) cùng người thân đến quán nhậu Nhựt Duy (khóm 4, P.9, TP.Cà Mau) do bà Châu làm chủ để tìm Bùi Thị Q. (sinh năm 2000). Bà Châu không cho gặp Q., một số người của quán xông vào đánh người thân của Q.
Không được gặp con, người thân lại bị đánh, nên bà Xuân trình báo vụ việc lên Công an P.9, TP. Cà Mau.
Sau khi giải cứu Q., Công an mời ông Luận đến trụ sở xác minh thông tin, và ông Luận thừa nhận việc mua dâm Bùi Thị Q. tổng cộng 2 lần, thông qua bà Châu.
Theo kết luận giám định pháp y của Viện pháp y quốc gia (Phân viện tại TP. HCM), Q. bán dâm lần đầu cho ông Luận lúc 15 tuổi 7 tháng 27 ngày.
Viện KSND TP.Cà Mau sau đó truy tố Tiêu Văn Luận về tội “mua dâm người chưa thành niên” theo khoản a, điểm 3 Điều 256 và truy tố Lâm Thị Châu về tội “môi giới mại dâm” theo điểm a, khoản 3 Điều 255, Bộ luật Hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.