Tổng bí thư yêu cầu làm rõ thông tin Báo Thanh Niên phản ánh

10/06/2016 09:22 GMT+7

Bài viết trên Báo Thanh Niên nêu việc ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang sử dụng xe cá nhân Lexus trị giá 5,7 tỉ đồng, nhưng được công an Hậu Giang cấp biển số xanh 95A-0699.

Ngày 9.6, Văn phòng T.Ư Đảng đã có Văn bản số 1200-CV/VPTW gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ, kết luận về thông tin đăng tải trên Báo Thanh Niên số 155 ra ngày 3.6.2016 về bài viết Xe tư nhân gắn biển số xanh và “di sản” của Phó chủ tịch Hậu Giang.
Văn bản do Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng Bùi Văn Thạch ký nêu rõ, Tổng bí thư giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính T.Ư, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Công an, Ban Cán sự đảng các bộ, cơ quan: Công thương, Tài chính, Kiểm toán Nhà nước; Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn dầu khí quốc gia VN khẩn trương kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh Niên đã nêu.
“Đồng chí Tổng bí thư yêu cầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư cùng với các cơ quan, địa phương liên quan nhanh chóng tổ chức việc kiểm tra, kết luận, coi đây là việc cần làm ngay và báo cáo kết quả với Ban Bí thư”, công văn của Văn phòng T.Ư Đảng nêu rõ.
Bài viết trên Báo Thanh Niên nêu về việc ông Trịnh Xuân Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đang sử dụng xe cá nhân Lexus trị giá 5,7 tỉ đồng. Mặc dù đây là xe của tư nhân nhưng được Công an tỉnh Hậu Giang cấp cho biển số xanh 95A-0699.
Sự việc gây chú ý bởi ông Trịnh Xuân Thanh trước đây là Chủ tịch HĐQT Công ty xây lắp dầu khí (PVC) - Tập đoàn dầu khí VN (PVN). Trong giai đoạn ông Thanh điều hành, PVC thua lỗ nặng nề hàng ngàn tỉ đồng. Đầu năm 2014, Thủ tướng yêu cầu PVN phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong việc kinh doanh thua lỗ tại PVC, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và báo cáo Bộ Công thương xem xét.
Một thời gian ngắn sau đó, ông Thanh đã được điều động về công tác tại Bộ Công thương, sau đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.