TP.HCM: Thông xe toàn tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài

31/08/2016 06:06 GMT+7

Việc thông xe toàn tuyến đường tạo ra một hướng giao thông mới, chia sẻ áp lực giao thông với đường Trường Sơn và giúp giảm kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 30.8, Sở GTVT TP.HCM tổ chức thông xe đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (nay gọi là đường Phạm Văn Đồng) đoạn từ nút giao Trường Sơn đến đường Nguyễn Thái Sơn.
Việc thông xe toàn tuyến đường tạo ra một hướng giao thông mới, chia sẻ áp lực giao thông với đường Trường Sơn và giúp giảm kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Đoạn đường này vốn trước đây là đường Bạch Đằng và đường Hồng Hà, được nâng cấp mở rộng trong phạm vi dự án đường nối Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài do Công ty TNHH một thành viên phát triển GS Sài Gòn thuộc tập đoàn GS - Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, đoạn đường được thi công từ tháng 1.2015 và thông xe tháng 2.2016 nhưng do gặp nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng nên đến nay mới hoàn tất.
Ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết việc thông xe toàn tuyến Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài sẽ tạo ra một hướng giao thông mới nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến nút giao Linh Xuân trên tuyến QL1 đoạn qua Q.Thủ Đức. Tuyến đường còn giúp kết nối từ các quận Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức (TP.HCM) với QL1K, tạo ra hướng giao thông qua tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Để xây dựng tuyến đường này đã có gần 4.000 hộ dân phải di dời. Dự án xây dựng đường Phạm Văn Đồng có tổng vốn 340 triệu USD, khởi công tháng 6.2008, là dự án đầu tiên tại Việt Nam do nước ngoài đầu tư xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).
Hiện Sở GTVT TP phân luồng: nhánh đường Hồng Hà và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài đoạn đi qua công viên Gia Định lưu thông 1 chiều tất cả phương tiện hướng từ nút giao Trường Sơn đến nút giao Nguyễn Thái Sơn, cấm đỗ xe toàn bộ nhánh đường. Đối với nhánh đường Bạch Đằng và Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn nối tiếp với đường Bạch Đằng hiện hữu) tổ chức lưu thông 1 chiều tất cả phương tiện hướng từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn, cấm ô tô tải lưu thông từ 6 - 22 giờ, cấm đỗ xe toàn bộ nhánh đường. Đường Bạch Đằng (đoạn từ đường Hồng Hà đến Trường Sơn, phía đường A75), tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện và cấm dừng đỗ xe theo cả 2 hướng lưu thông từ 6 - 22 giờ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.