Trai làng đánh nhau, một người bị đâm chết

17/02/2016 19:00 GMT+7

Nhóm thanh niên thôn Tân Cảng kéo sang thôn Tân Bình (cùng thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) dằn mặt đối thủ. Cuộc 'dằn mặt' biến thành đám đánh nhau. Trong lúc bỏ chạy, anh N.V.L bị đâm gục tại chỗ.

Nhóm thanh niên thôn Tân Cảng kéo sang thôn Tân Bình (cùng thị trấn Thuận An, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) dằn mặt đối thủ. Cuộc 'dằn mặt' biến thành đám đánh nhau. Trong lúc bỏ chạy, anh N.V.L bị đâm gục tại chỗ.

Hiện trường anh N.V.L bị đâm - Ảnh: Bùi Ngọc LongHiện trường anh N.V.L bị đâm - Ảnh: Bùi Ngọc Long
Ngày 17.2, Cơ quan điều tra Công an H.Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm chết tại thôn Tân Bình (thị trấn Thuận An, H.Phú Vang).
Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 16.2, tại thôn Tân Bình. Nạn nhân là anh N.V.L (19 tuổi, trú ở thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An).
Người dân thôn Tân Bình cho biết vào thời điểm trên, họ nghe có tiếng ồn ào ngoài đường nên chạy ra xem thì thấy một người nằm gục vì vết đâm sau lưng.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa  cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào tối xảy ra vụ án mạng, một nhóm thanh niên ở thôn Tân Cảng xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở thôn Tân Bình.
Nhóm thanh niên thôn Tân Cảng đã kéo sang thôn Tân Bình dằn mặt đối thủ. Tại đây, cuộc "dằn mặt" biến thành đám đánh nhau. Trong lúc bỏ chạy, anh N.V.L bị đâm gục tại chỗ.
Nạn nhân N.V.L trước đó làm nghề sửa giày ở TP.HCM, về quê ăn tết thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.