Triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo ATGT

* Tai nạn giao thông tại TP.HCM gia tăng Ngày 25.6, Thủ tướng có công điện gửi các bộ, ban ngành yêu cầu thực hiện các biện pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý 3/2016.

Theo đó, 6 tháng đầu năm dù TNGT đã giảm cả ba tiêu chí, nhưng vẫn xảy ra những vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của người dân; còn xảy ra nhiều sự cố uy hiếp an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt là TNGT tháng 5, 6 tăng cả ba tiêu chí.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo rà soát, khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên toàn tuyến QL1, đường Hồ Chí Minh; tăng cường an toàn giao thông tại các đoạn đường đèo, dốc, bán kính cong ngắn, các vị trí có nguy cơ sạt lở trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua các tỉnh trung du, miền núi… Kiểm tra an toàn thủy nội địa, thiết bị giám sát hành trình, an toàn bay. Sớm khai thác dữ liệu từ hệ thống camera trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ và Pháp Vân - Ninh Bình để giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông theo quy định.
* Ngày 24.6, tại buổi sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016, Sở GTVT TP.HCM cho biết tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn TP trong 6 tháng qua xảy ra 1.830 vụ, làm chết 393 người và bị thương 1.497 người; tăng 52 vụ (tăng 2,92%), tăng 52 người chết (15,25%) và giảm 52 người bị thương (3,36%) so với cùng kỳ năm 2015. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 3 vụ làm 3 người chết, so với cùng kỳ 2015 tăng 1 vụ (tăng 50%), tăng 1 người chết (tăng 50%). Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, giảm 3 vụ (giảm 60%) so với cùng kỳ năm 2015. Về ùn tắc giao thông, xảy ra 12 vụ ùn ứ nhưng không kéo dài quá 30 phút.
Phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông thuộc Sở GTVT TP.HCM đã phân tích và chia ra 3 nhóm chính dẫn đến tai nạn giao thông. Nhóm thứ nhất nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu là do xử lý tay lái kém (chiếm 77,9%) và tự gây ra tai nạn, thường xảy ra tại các quận: 1, 4, 5, 6, 8, 11 và Bình Thạnh; Nhóm 2 phần lớn là do đi không đúng chiều, không đúng làn đường quy định, thường xảy ra trên địa bàn các quận mới: 2, 9, 12, đặc biệt trên các tuyến đường như: Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, Trần Não...; Nhóm 3 (các huyện ngoại thành) nguyên nhân cũng gần giống như các quận mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.