Triển lãm bảo tồn voọc chà vá chân đỏ Sơn Trà

01/02/2011 09:19 GMT+7

(TNO) Ngày 1.2, Sở Khoa học Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp TS Ulrike Streicher (Đức) mở cửa triển lãm “Bảo tồn đa dạng sinh học ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và miền Trung” tại 74 Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Theo ông Huỳnh Phước - Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Đà Nẵng là địa phương đa dạng sinh học với 985 loài thực vật, 287 loài động vật, trong đó có 15 loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, đặc biệt là loài voọc chà vá chân đỏ.

Hơn 100 bức ảnh cùng những thông tin tổng quan về hệ động thực vật tại bán đảo Sơn Trà là kết quả bước đầu của việc thực hiện Đề án “Bảo tồn đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà”.

TS Ulrike Streicher cho biết: “Nhiều người dân Sơn Trà hồ nghi sự có mặt của voọc chà vá chân đỏ. Triển lãm nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, mở ra cơ hội hợp tác với các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những người hoạt động trong ngành du lịch, thương mại - những đối tác quyết định đến sự bảo tồn và phát triển Sơn Trà sau này”.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.