Trộm tiền của chị gái để trả nợ

30/08/2015 12:27 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Đông (38 tuổi, ngụ tổ 122 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù tội trộm cắp tài sản.

(TNO) Ngày 30.8, TAND Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Đông (38 tuổi, ngụ tổ 122 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 10.5, Đông đến nhà chị ruột là Nguyễn Thị Gái (46 tuổi, ngụ tổ 25, P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) mượn tiền.
Khi đi ngang phòng ngủ, Đông thấy chị đang gói 2 cọc tiền vừa mới hốt hụi vào túi ni lông rồi bỏ vào hộc tủ. Đông nảy sinh ý định chiếm đoạt nên không hỏi mượn như dự kiến mà bỏ về.
Trưa 11.5, biết nhà chị Gái đi vắng và biết chỗ chị Gái giấu chìa khóa cửa, Đông vào nhà, trộm 2 cọc tiền, tổng cộng 52 triệu đồng đi trả nợ cho 5 người, còn lại 16 triệu đồng Đông cất giữ.
Sau đó, chị Gái báo công an. Đông hối hận nên thú nhận toàn bộ sự việc.
Đông cũng tự thú thêm, trưa 5.12.2014, Đông đến nhà chị Gái mượn quần áo và giày đi đám cưới. Khi lấy đồ trong phòng ngủ, Đông thấy 1 lượng vàng 98%, 6 chỉ vàng 96% giấu trong gối bông nên Đông lấy hết.
Số vàng này Đông trả nợ cho chị N.T.K.N (39 tuổi, ngụ Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và một người tên Huệ (chưa rõ lai lịch).
Đông khai sau khi vay mượn tiền xây nhà thì bị chủ nợ thúc ép, túng quẫn nên Đông nảy lòng tham.
HĐXX cho rằng, Đông đã bán nhà để trả lại tiền cho chị Gái, bị hại có đơn bãi nại xin giảm nhẹ nên HĐXX tuyên phạt Đông 18 tháng tù, dưới mức khởi điểm 24 tháng tù trong khung hình phạt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.