Trực thăng quân sự cứu bệnh nhân ở Trường Sa

22/08/2016 06:48 GMT+7

Ngày 21.8, trực thăng Mi-171 vận chuyển bệnh nhân Trần Văn Định bị đuối nước từ đảo Song Tử Tây về Bệnh viện 175 để tiếp tục cấp cứu.

Chiều 21.8, tổ bay 431 trên trực thăng Mi-171 của Trung đoàn không quân 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) do đại tá Đỗ Thanh Hồng, Phó trung đoàn trưởng - Tham mưu trưởng làm chỉ huy bay cùng 3 y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã cấp cứu thành công bệnh nhân bị đuối nước trên quần đảo Trường Sa, đưa về TP.HCM an toàn.

Đại tá Phạm Trường Sơn, Phó sư đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Sư đoàn 370 cho biết lúc 15 giờ 30 ngày 20.8, tàu 521 (thuộc Hải đội 413, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đưa 19 quân nhân từ tàu vào đảo Song Tử Tây bằng xuồng, nhưng do sóng to gió lớn, xuồng bị lật nên mọi người bị kẹt áo phao.
Ngay sau đó, tàu và lực lượng trên đảo đã huy động các tàu xuồng cứu hộ những người bị nạn, đưa lên đảo. Trong số này, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Định bị đuối nước, ngưng tim phổi và sau hơn 1 tiếng đồng hồ cấp cứu, tim bệnh nhân đã đập trở lại nhưng vẫn hôn mê.
Ngay trong đêm 20.8, nhận được lệnh bay ra đảo Song Tử Tây cấp cứu bệnh nhân, các lực lượng của Trung đoàn 917 đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị để 6 giờ 35 ngày 21.8, trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Biên Hòa và hơn 10 giờ hạ cánh xuống đảo Song Tử Tây, 11 giờ 26 bay về sân bay Tân Sơn Nhất, chuyển bệnh nhân Trần Văn Định lên xe cấp cứu của Bệnh viện 175 lúc hơn 15 giờ cùng ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.