Truy tìm kẻ đập phá gương cầu trên đèo Lò Xo

27/09/2015 05:57 GMT+7

Ngày 26.9, thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum), xác nhận có nhiều gương cầu lồi tại đèo Lò Xo bị đập phá hư hỏng nặng.

Ngày 26.9, thiếu tá Nguyễn Ích Hòa, Trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum), xác nhận có nhiều gương cầu lồi tại đèo Lò Xo bị đập phá hư hỏng nặng.

Đoạn đường qua đèo Lò Xo nối từ H.Phước Sơn (Quảng Nam) đến xã Đăk Man, H.Đăk Glei (Kon Tum) dài 30 km được nhận định là nơi nguy hiểm nhất trên QL14, thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để hỗ trợ cho lái xe qua lại đoạn đường này được an toàn, các ngành chức năng tỉnh Kon Tum lắp đặt 11 gương cầu lồi ở những khúc cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn trên đèo. Tuy nhiên, những chiếc gương cầu lồi này đã nhiều lần bị phá hỏng, ảnh hưởng đến tầm quan sát của lái xe mỗi khi qua đèo.
Hiện các ngành chức năng đang truy tìm thủ phạm phá hoại để có biện pháp xử lý. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.