Truy tố 13 bị can trong đường dây mua bán hơn 520 bánh heroin

05/12/2015 07:45 GMT+7

Ngày 4.12, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An.

Ngày 4.12, Viện KSND tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 13 bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội, Lạng Sơn, Nghệ An.

Trong số các bị can thì Vi Văn Thiều (ngụ H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) được xác định giữ vai trò cầm đầu.
Các bị can Vi Thị Hương (ngụ H.Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Khăm Phoong Gia và Moua Ha (quốc tịch Lào) cùng một số bị can khác có vai trò đồng phạm giúp sức. Riêng bị can Nguyễn Thị Liên (ngụ H.Anh Sơn, Nghệ An) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, đêm 13.6.2013, tại địa phận xã Quang Thịnh, H.Lạng Giang (Bắc Giang), Phòng CSGT Công an tỉnh bắt quả tang Khăm Phoong Gia và Moua Ha đang vận chuyển 40 bánh heroin và 350 viên ma túy tổng hợp giấu trong xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát Lào. Sau khi bị bắt, hai bị can đã khai vận chuyển số ma túy này từ Nghệ An lên Lạng Sơn để bán cho Vi Văn Thiều.
Tiếp đó, ngày 8.11.2013, Công an Q.Hoàng Mai (TP.Hà Nội) bắt quả tang Lô Quang Thủy chở 40 bánh heroin và 1.926 viên ma túy tổng hợp. Thủy khai vận chuyển thuê cho Vi Thị Hương từ Nghệ An đưa lên Lạng Sơn giao cho Vi Văn Thiều.
Quá trình điều tra xác định Vi Thị Hương và Vi Văn Thiều quen nhau từ cuối năm 2011, Thiều biết Hương có người quen ở Nghệ An nên nhờ mua ma túy từ Lào đưa về Nghệ An rồi chuyển lên Lạng Sơn, đổi lại Hương được trả công từ 40 - 100 triệu đồng/lần tùy theo số lượng hàng.
Tính đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này đã mua bán, vận chuyển 523 bánh heroin và 2.276 viên ma túy tổng hợp, thu lợi bất chính gần 19 tỉ đồng. Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 17 bị can nhưng có 4 bị can bỏ trốn, công an đã ra lệnh truy nã, khi bắt được sẽ điều tra xử lý sau.
Đáng chú ý, sau khi bị phát hiện, Vi Văn Thiều nhờ Vi Thị Hương tìm người chạy án. Hương đã liên lạc với bà Nguyễn Thị Liên (mẹ chồng cũ) để nhờ giúp. Liên đã nhận 1,9 tỉ đồng nhưng không “chạy án” được nên phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.