Truy tố cán bộ Sở LĐ-TB-XH nhận hối lộ 200 triệu

24/12/2015 07:40 GMT+7

Viện KSND tỉnh Cà Mau tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Trung Tâm tội nhận hối lộ; ông Lê Thanh Phương về tội đưa hối lộ.

Viện KSND tỉnh Cà Mau tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Trung Tâm tội nhận hối lộ; ông Lê Thanh Phương về tội đưa hối lộ.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Ngày 23.12, Viện KSND tỉnh Cà Mau tống đạt cáo trạng truy tố ông Nguyễn Trung Tâm (44 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở LĐ-TB-XH) tội nhận hối lộ; ông Lê Thanh Phương (34 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty CP tư vấn xây dựng Phương Nam, TP.Cà Mau) về tội đưa hối lộ.
Theo đó, năm 2011, công ty của Phương trúng gói thầu mở rộng, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn (Cà Mau) với giá trị gần 11,5 tỉ đồng. Ngày 30.1.2012, Phương đến phòng của ông Đặng Văn Mỹ (khi đó là Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau), nói chi cho chủ đầu tư 500 triệu đồng, Tâm 200 triệu đồng và Ban quản lý dự án của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 1% giá trị công trình. 
Một ngày sau, ông Mỹ báo cáo lại lời của Phương cho bà Chung Ngọc Nhãn (khi đó là Giám đốc Sở LĐ-TB-XH) nghe. Cũng trong một lần uống cà phê với bà Bùi Lệ Oanh (Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em Sở LĐ-TB-XH Cà Mau), Phương nói chi cho bà Nhãn 575 triệu đồng, Tâm 200 triệu đồng và Ban quản lý dự án 1% giá trị công trình. Nội dung này được bà Oanh ghi âm lại.
Ngày 17.2.2012, bà Oanh làm đơn tố cáo gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau về việc Phương nói đưa tiền cho bà Nhãn. Hai tháng sau, bà Nhãn gửi đơn đến công an đề nghị xử lý Phương về hành vi vu khống. Cơ quan điều tra vào cuộc, xác định không có cơ sở kết luận bà Nhãn nhận của Phương 500 triệu đồng và cũng không tìm được chứng cứ Phương chi tiền cho Ban quản lý dự án.
Ngày 20.8.2014, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Tâm 17 năm tù về tội nhận hối lộ; Phương 15 năm 3 tháng tù, trong đó, tội vu khống lãnh 3 tháng tù. Sau đó cả hai kháng cáo. Ngày 23.3.2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Một diễn biến khác, ngày 3.11, bà Nhãn gửi đơn đến Công an tỉnh Cà Mau xin rút lại yêu cầu xử lý Phương về hành vi vu khống. Ngày 6.11, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án vu khống và đình chỉ điều tra hành vi này đối với Phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.