Truy tố chủ nhà hiếp dâm người giúp việc khuyết tật

03/12/2019 17:30 GMT+7

Người đàn ông lợi dụng lúc vợ vắng nhà đã nhiều lần khống chế, hiếp dâm nữ giúp việc khuyết tật.

Ngày 3.12, Viện KSND H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đặng Ngọc Thủy (64 tuổi, trú TT.Ea Đrăng, H.Ea H’leo) về tội hiếp dâm.
Theo cáo trạng, năm 2016, chị N.T.L.Q. (32 tuổi, quê Phú Yên) đến làm thuê, giúp việc tại nhà Thủy.
Chị Q. là người bị khuyết tật bẩm sinh, chân yếu, nói năng khó khăn.
Theo tố cáo của chị Q., Thủy nhiều lần dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm chị vào các năm 2017, 2018.

Bị can Thủy thời điểm bị công an bắt

Ảnh: Nguyên Bình

Trong đó, ngày 22.12.2017, Thủy dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn với chị Q. 4 lần. Khi cháu Đ.T.A.T. (con gái của Thủy) đi học về chứng kiến vụ việc thì ông Thủy mới thả chị Q. ra.
Chị Q. gọi điện thoại báo vụ việc cho bà P.T.M. (vợ Thủy, đang điều trị bệnh tại TP.HCM) thì được bà M. động viên đợi bà về giải quyết. Khi bà M. về, Thủy viết bản cam kết hứa không tái phạm.
Tuy nhiên, vào tối 6.8.2018, trong lúc ở nhà cùng con gái Đ.T.A.T, Thủy lại dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại đối với chị Q. giữa nhà.
Chị Q. kêu cứu thì cháu T. chạy ra, hỏi “sao bố lại làm thế” thì Thủy dừng lại, đánh cháu T. và cả chị Q.
Nạn nhân sau đó tố cáo hành vi hiếp dâm của Thủy đến cơ quan điểu tra. Vào tháng 7, Thủy bị khởi tố, bắt giam.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.