Va chạm tàu biển làm 3 người chết, 2 người mất tích

06/04/2011 23:59 GMT+7

* Chìm tàu cá, 6 ngư dân mất tích Khoảng 3 giờ 10 phút sáng 6.4, một vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng đã xảy ra trên vùng biển Quảng Nam làm 3 người chết, 2 người mất tích.

Vào thời điểm trên, tàu Phúc Hải 05 trên hành trình từ Indonesia về, khi cách Đà Nẵng khoảng 25 hải lý thì đâm phải tàu Bình Minh 28 đang vận chuyển clinker từ Thanh Hóa đi An Giang. Tất cả 11 người trên tàu Bình Minh 28 bị chìm theo tàu sau khoảng 15 phút xảy ra vụ va chạm. Tàu Minh Hải 136 đang ở gần khu vực tai nạn đã kịp thời đến vớt được 6 người. Đến 9 giờ, tàu QNa 2960 và QNa 2240 của các ông Lê Văn Nữa, Lê Văn Mốt (trú P.Cẩm Nam, Hội An) hành nghề giã cào đã vớt được xác anh Hà Văn Đồng (35 tuổi, quê ở H.Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tại vị trí cách đảo Hòn Tai - Cù Lao Chàm khoảng 4 hải lý về hướng đông. Xác nạn nhân sau đó được chuyển vào Đồn biên phòng Cửa Đại - Hội An.

17 giờ cùng ngày, ông Đỗ Xuân Chiến - Giám đốc Công ty vận tải biển Phúc Hải (đơn vị khai thác và quản lý thuyền viên tàu Phúc Hải 05) xác nhận với PV Thanh Niên: “Đến thời điểm này, vụ tai nạn đã làm 3 người chết và 2 người mất tích, đều là thuyền viên của tàu Bình Minh 28”.

* Khoảng 14 giờ ngày 6.4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực III đã điều động tàu SAR 413 ra khu vực tàu BTr 93357 TS bị chìm để tìm kiếm 6 thuyền viên mất tích. Trưa cùng ngày, khi đánh bắt tại vị trí cách Vũng Tàu khoảng 76 hải lý về phía đông nam, tàu BTr 93357 TS bị sóng to đánh chìm, 7 thuyền viên trôi dạt trên biển. Sau đó, một thuyền viên được tàu câu mực BĐ 5112 TS cứu vớt, 6 người còn lại mất tích.

Hứa Xuyên Huỳnh - Nguyễn Long - Bích Ngọc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.