Vận chuyển ma túy khi chờ thi hành án

08/08/2016 15:48 GMT+7

Sáng 8.8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán chất ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, ngày 6.8, PC47 kết hợp với C47, Bộ Công an và Công an huyện Thủy Nguyên bắt quả tang Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Bình Dương, huyện Đông Triều, Quảng Ninh) đang vận chuyển 4 kg ma túy tổng hợp trên một chiếc xe khách chạy tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh.
Ngay sau đó, lực lượng công an cũng bắt khẩn cấp 2 đối tượng đã thuê Dung vận chuyển ma túy là Đỗ Trọng Khôi (34 tuổi, ở 82 Lương Khánh Thiện, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Phú Trung (23 tuổi, ở 18/152 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng). Trên người Khôi còn có 1 khẩu súng colt, 7 viên đạn.
Buon-ma-tuy
Đỗ Trọng Khôi và Hoàng Phú Trung
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Khôi nhận ma túy từ Trung Quốc chuyển về tại TP.Móng Cái, Quảng Ninh rồi giao cho Dung ngồi xe khách mang về Hải Phòng tiêu thụ. Khôi và Trung sẽ chạy ô tô đằng sau để giám sát.

tin liên quan

Bắt vụ vận chuyển số lượng ma túy lớn
Lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 0,8 kg cần sa, 3 gói ma túy đá, 2 gói heroine và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy bằng ô tô.
Nguyễn Thị Dung từ 16 tuổi đã đi theo và sống như vợ chồng với một người nghiện. Sau khi người này chết, Dung qua lại với nhiều đối tượng có liên quan đến ma túy. Dung đã có 1 tiền án, năm 2012 bị TAND huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 4 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm. Tuy nhiên, Dung được hoãn thi hành án vì đang có con nhỏ, mắc bệnh hiểm nghèo.
Còn Đỗ Trọng Khôi từng bị TAND TP.Hải Phòng tuyên phạt 18 năm tù giam về tội Giết người và Cố ý gây thương tích vào năm 2003.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.