Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ

23/11/2013 01:51 GMT+7

Sáng 22.11, tại TP.Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra (Ấn Độ), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ.

Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư Ấn Độ
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến với Thống đốc bang Maharashtra Kateekal Sankaranaryanan - Ảnh: TTXVN

Phát biểu trước đại diện liên đoàn các phòng công nghiệp và thương mại, cùng nhiều công ty, tập đoàn lớn của Ấn Độ, Tổng bí thư vui mừng nhận thấy: Hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Ấn Độ đang trên đà phát triển. Hai bên đã nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch hai nước lên mức 15 tỉ USD vào năm 2020.

Tổng bí thư cho biết trong chuyến thăm này, Tổng bí thư và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã chứng kiến lễ ký kết một loạt các văn bản quan trọng giữa hai nước, trong đó có Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn TATA và Bộ Công thương Việt Nam về dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Long Phú II trị giá 1,8 tỉ USD tại tỉnh Sóc Trăng. Đây là dự án đầu tư lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam, mang tính biểu tượng cho sự phát triển hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai nước. Tuy vậy, Tổng bí thư cho rằng, quy mô của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại hiện nay giữa hai nước vẫn còn chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp, với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai bên. Tổng bí thư khẳng định Việt Nam luôn chào đón, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến hợp tác làm ăn lâu dài và hiệu quả tại Việt Nam.

*Cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện cảm ơn tới Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.