Vờ vào xin nước uống, rút dao dọa giết rồi cướp

30/01/2016 10:30 GMT+7

Cả 2 người đạp tung cửa, dùng dao thái chuối (lưỡi dài khoảng 40 cm) khống chế, dọa giết rồi dùng áo vải trói tay chân ông Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, ngụ tại địa phương) để cướp 1,3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ cùng chiếc đèn pin.

Cả 2 người đạp tung cửa, dùng dao thái chuối (lưỡi dài khoảng 40 cm) khống chế, dọa giết rồi dùng áo vải trói tay chân ông Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, ngụ tại địa phương) để cướp 1,3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ cùng chiếc đèn pin.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Ngày 29.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lý Văn Ry (20 tuổi) và Võ Minh Chiến (18 tuổi, cùng ngụ xã Trường Long, H.Phong Điền) để điều tra hành vi cướp tài sản.
Trước đó, Công an H.Phong Điền nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Phong (41 tuổi, ngụ tại địa phương) trình báo khoảng 3 giờ ngày 15.1 khi ông đang ngủ trong căn chòi trên bờ kênh thủy lợi (ấp Trường Thuận, xã Trường Long) thì có 2 người lạ đi bắt ốc gõ cửa xin nước uống và thuốc hút.
Vài phút sau, cả 2 quay lại đạp tung cửa, dùng dao thái chuối (lưỡi dài khoảng 40 cm) khống chế, dọa giết rồi dùng áo vải trói tay chân ông để cướp 1,3 triệu đồng, 1 ĐTDĐ cùng chiếc đèn pin. Đến sáng hôm sau, ông tự cởi được dây trói và đến công an trình báo.
Qua khám nghiệm hiện trường và sàng lọc nghi can, cơ quan điều tra đã mời Ry (là bị can đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì gây tai nạn giao thông làm chết người) lên làm việc.
Ry khai rạng sáng 15.1 cùng Chiến đi bắt ốc gần chòi của ông Phong, thấy ông Phong ở trong chòi một mình nên cả hai vào cướp được 760.000 đồng, Ry chia cho Chiến 260.000 đồng, còn ĐTDĐ và đèn pin thì cất giấu tại nhà. Khi Ry bị bắt, Chiến bỏ trốn lên TP.HCM làm phụ hồ nhưng sau đó cũng bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.