Vụ 2 container nghi ngà voi, sừng tê giác: Dùng keo ngụy trang chống soi chiếu

15/08/2015 07:20 GMT+7

Chiều 14.8, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan xác định khối lượng nghi ngà voi và sừng tê giác nhập lậu về cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng là hơn 680 kg. Trong đó, ngà voi hơn 560 kg, sừng tê giác 120 kg, giá trị lô hàng cấm này gần 100 tỉ đồng.

Chiều 14.8, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2), Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan xác định khối lượng nghi ngà voi và sừng tê giác nhập lậu về cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng là hơn 680 kg. Trong đó, ngà voi hơn 560 kg, sừng tê giác 120 kg, giá trị lô hàng cấm này gần 100 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 13.8, lực lượng chức năng kiểm tra 2 container của Công ty TNHH Vạn An (trụ sở đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do tàu hàng quốc tế King Prian vận chuyển từ Mozambique, ghé qua Malaysia rồi về cảng Tiên Sa ngày 10.8. Theo tờ khai hải quan, 2 container chứa các khối đá cẩm thạch thô, cắt cạnh chưa đánh bóng, trị giá gần 480 triệu đồng.
Đến khi kiểm tra container thứ 2, lực lượng chức năng phát hiện 8/16 khối bất thường, tuy có màu sắc giống hệt đá cẩm thạch nhưng bằng chất liệu tổng hợp, xốp, đặc biệt ngụy trang bên ngoài bằng lớp keo chống soi chiếu của hải quan. Bên trong mỗi khối chứa 10 đến 25 mẫu vật nghi ngà voi và sừng tê giác. Theo Đội 2, lô hàng này được xếp loại luồng xanh, tức là luồng ưu tiên nhất (so với luồng vàng và đỏ), dễ dàng thông quan. Hiện Đội 2 đã lấy các mẫu vật gửi trưng cầu giám định để xác định chủng loại làm căn cứ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.