Cha ôm con nhảy lầu bệnh viện tự tử: Người cha cũng đã tử vong

23/06/2016 17:06 GMT+7

Mặc dù các y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, nhưng do bị chấn thương quá nặng, anh Hồ Văn Hải, người ôm con nhảy từ tầng 6 bệnh viện vào sáng 23.6, cũng đã tử vong.

Thông tin trên được Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết vào chiều 23.6.
Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 23.6, anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, thôn Trà Ong, xã Trà Quân, H.Trà Bồng) ôm con là cháu Hồ Công Phương (28 tháng tuổi), đang điều trị bệnh tiêu chảy và suy dinh dưỡng tại khoa Nhi, bất ngờ leo qua lan can tầng 6, nhảy lầu rơi xuống trúng ban công tầng 3.

Vụ việc đau lòng khiến cháu Phương tử vong tại chỗ, còn anh Hải bị chấn thương nặng: gãy xương chậu, gãy hai cổ xương đùi, một xương đùi, xương mặt… rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Mặc dù các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng anh Hải đã tử vong vào trưa cùng ngày.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nhảy lầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.