Vụ phá rừng pơ mu: Biên phòng bác thông tin 'bị công an tố ngăn cản điều tra'

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BLT BĐBP) vừa có công văn phản hồi về thông tin công an “tố” biên phòng ngăn cản kiểm tra kho chứa gỗ lậu khi mở rộng điều tra vụ phá rừng pơ mu tại H.Nam Giang.

Đây là một phần nội dung của Công văn số 1034/CCT-TH do thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Cục chính trị BLT BĐBP gửi đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông và cơ quan truyền thông đã đăng tải nội dung liên quan.
Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam tiếp cận kho chứa nghi cất giấu gỗ lậu hôm 20.7 HỨA XUYÊN HUỲNH
Xung quanh một số nội dung được BLT BĐBP cho là không chính xác (thông tin cho rằng công an “tố” biên phòng ngăn cản kiểm tra kho gỗ lậu; phiên họp bàn về các biện pháp để phối hợp điều tra làm rõ vụ phá rừng pơ mu chiều 20.7 trở thành nơi nhiều cán bộ "đấu tố" lực lượng biên phòng…), Cục chính trị BLT BĐBP khẳng định các thông tin không chính xác đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biên giới; giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP…, đồng thời dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Cục Chính trị - BLT BĐBP xác định vụ gỗ pơ mu ở khu vực biên giới bị khai thác trái phép "có liên quan đến trách nhiệm của BĐBP". Để phục vụ công tác điều tra, BLT BĐBP đã tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ; đồng thời chỉ đạo khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, "nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm khắc, không dung túng, bao che".
Phản hồi của Cục Chính trị - BLT BĐBP được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh BĐBP, có căn cứ vào báo cáo của BĐBP tỉnh Quảng Nam và kết quả xác minh của các cơ quan chức năng.
Cụ thể, theo Công văn 1034/CCT-TH, sau khi có cơ quan báo chí tường thuật phiên họp chiều 20.7 tại Khu liên hợp cửa khẩu Nam Giang (do ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì) đã giật tít: “Công an tố biên phòng ngăn cản kiểm tra kho chứa gỗ lậu”, ngày 8.8 Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Nam đã cử cán bộ sang là việc với đại tá Lê Văn Hồng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT và thượng tá Nguyễn Trung - Phó Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Quảng Nam để xác minh nội dung trên.
Thượng tá Nguyễn Trung, Phó phòng PC46 Công an Quảng Nam, tại cuộc họp tổ chức ở Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang chiều 20.7 HỨA XUYÊN HUỲNH
Thượng tá Nguyễn Trung chính là người được dẫn lời cho rằng “BĐBP tỉnh ngăn cản công an kiểm tra kho chứa gỗ lậu”. Tuy nhiên, theo nội dung Công văn 1034/CCT-TH thì thượng tá Trung khẳng định không phát biểu như vậy.
Liên quan đến vụ việc này, chiều 19.7, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang có cử 2 cán bộ (thượng úy Nguyễn Thế Nhân, thiếu tá Lê Thanh Hải) phối hợp với 4 cán bộ, chiến sĩ công an (của PC46 Công an Quảng Nam và Công an H.Nam Giang, Đồn công an xã Chà Vàl) để kiểm tra khu vực cửa khẩu.
Khi đến khu vực mốc 717, lực lượng công an có hỏi về Trạm cửa khẩu Đắc Tà Ọc (Lào) đang xây dựng cách đường biên giới Việt - Lào khoảng 890m và hỏi về một kho của Lào (cách đường biên giới khoảng 750m về phía Lào) nghi chứa 20m3 gỗ pơ mu do nằm sau quả đồi trên lãnh thổ Lào nên bị khuất tầm nhìn, không nhìn thấy.
“Khi đó, tổ công tác của Công an tỉnh không đề nghị phối hợp kiểm tra kho nêu trên, và theo quy định tại Điều 28, Chương 3 Hiệp định quy chế quản lý biên giới Việt Nam - Lào thì Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Nam Giang không được tự ý kiểm tra kho trên đất Lào nếu chưa có sự phối hợp của lực lượng chức năng Lào”, công văn 1034/CCT-TH của Cục Chính trị - BTL BĐBP lý giải; đồng thời cho biết những người trong đoàn công tác đều khẳng định "không có việc lực lượng biên phòng ngăn cản lực lượng công an làm nhiệm vụ”.
Phiên họp do Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì chiều 20.7 ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh về lực lượng biên phòng, trong đó có ông Alăng Mai - Chủ tịch UBND H.Nam Giang (đứng). Cục Chính trị - BTL BĐBP khẳng định đây là phiên họp bàn để phối hợp điều tra, không phải "phiên đấu tố" HỨA XUYÊN HUỲNH

Báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu trước 25.8
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ việc phá rừng, khai thác gỗ pơ mu trái phép tại huyện Nam Giang trước ngày 25.8. Theo Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng được đưa ra tiếp sau văn bản số 6067/VPCP-KTN ngày 21.7 chỉ đạo xử lý vụ phá rừng pơ mu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.