Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh được xử lý theo ‘án điểm’

17/03/2016 17:41 GMT+7

Nghe con gái “mách” bị bạn cùng lớp tên Tiến trêu chọc và đánh, ông Dũng đã đến trường đánh Tiến. Lấy khăn quàng đỏ trói hai tay Tiến.

Nghe con gái “mách” bị bạn cùng lớp tên Tiến trêu chọc và đánh, ông Dũng đã đến trường đánh Tiến. Lấy khăn quàng đỏ trói hai tay Tiến.

Ngày 17.3, thượng tá Đào Thành Long - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn (Bình Định) cho biết, Cơ quan CSĐT, Viện KSND và TAND TX.An Nhơn vừa có công văn liên ngành gửi ba cơ quan pháp luật cấp tỉnh về việc chọn vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trường tiểu học số 1 Nhơn Hậu, gồm một bị can là Nguyễn Xuân Dũng (54 tuổi, ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn) để điều tra, truy tố và xét xử theo trình tự án điểm.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13 giờ ngày 22.1.2016, thấy con gái học lớp 5 Trường tiểu học số 1 Nhơn Hậu không đi học, ông Dũng hỏi thì được biết do bị bạn cùng lớp tên Tiến trêu chọc và đánh.
Nghe vậy, ông Dũng đi xe máy chở con đến sân trường, nắm cổ áo cháu Tiến, tát vào mặt một cái và đá vào bụng làm cháu Tiến ngã xuống đất. Tiếp đó, ông Dũng lấy khăn quàng cổ của cháu Tiến trói hai tay cháu ra sau rồi vác vào phòng học đặt đứng trên bục giảng quay mặt xuống lớp.
Tại đây, ông Dũng nắm tóc dập đầu cháu Tiến vào bảng đen 2 cái, sau đó đi ra ngoài lấy băng keo làm dây trói 2 chân nạn nhân. Khoảng 10 phút sau, do được nhiều người can ngăn nên ông Dũng cởi trói cho cháu Tiến rồi ra về.
Cháu Tiến bị thương, gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định khám, điều trị đến ngày 28.1 xuất viện. Ngày 29.1 nạn nhân tiếp tục được gia đình đưa trở lại bệnh viện tỉnh điều trị, đến ngày 31.1 xuất viện. Cơ quan pháp y tỉnh giám định kết luận cháu Tiến bị thương tích 10%.
Ngày 23.2.2016, Cơ quan CSĐT Công an TX.An Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với ông Dũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.