Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến kháng cáo xin giảm án

25/12/2015 06:48 GMT+7

Tiến cho rằng bản án tử hình mà TAND tỉnh đã tuyên phạt quá nặng; đồng thời tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong có cơ hội tiếp tục sống để trả giá những lỗi lầm đã gây ra.

Tiến cho rằng bản án tử hình mà TAND tỉnh đã tuyên phạt quá nặng; đồng thời tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong có cơ hội tiếp tục sống để trả giá những lỗi lầm đã gây ra.

Vũ Văn Tiến đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm (ngoài cùng, từ trái qua) - Ảnh: Đào Ngọc ThạchVũ Văn Tiến đứng trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm (ngoài cùng, từ trái qua) - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Chiều 24.12, luật sư Lê Văn Nam (Đoàn luật sư Bình Phước; người được chỉ định bào chữa cho Vũ Văn Tiến trong thảm sát 6 người ở Bình Phước) cho biết Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) đã làm đơn kháng cáo, xin cấp phúc thẩm xem xét lại vụ án theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Theo đơn kháng cáo, Tiến cho rằng bản án tử hình mà TAND tỉnh đã tuyên phạt quá nặng; đồng thời tỏ ra ăn năn hối lỗi, mong có cơ hội tiếp tục sống để trả giá những lỗi lầm đã gây ra.
Trước đó, ngày 17.12, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt tử hình Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến; Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 16 năm tù giam cùng về tội "giết người" và "cướp tài sản".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.