VWS đề nghị cùng phối hợp tìm nguyên nhân phát tán mùi hôi ở Q.7

26/08/2016 07:10 GMT+7

VWS yêu cầu được phối hợp với TP để tìm nguyên nhân phát tán mùi tanh hôi nhằm trả lại bầu không khí trong lành cho người dân và uy tín, niềm tin của người dân đối với công ty.

Hôm qua 25.8, Công ty TNHH xử lý chất thải VN (VWS) đã có văn bản gửi đến Thành ủy, UBND TP.HCM, Sở TN-MT TP.HCM, UBND H.Bình Chánh, H.Nhà Bè, Q.7 và Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng yêu cầu được phối hợp với các cơ quan quản lý kiểm tra, kiểm soát nhằm tìm ra nguyên nhân phát tán mùi tanh hôi mà một số người dân tại Q.7 phản ánh. Theo VWS, một số ý kiến đã cho rằng đó là mùi hôi xuất phát từ bãi rác Đa Phước của VWS.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày liên tục tìm hiểu, điều tra và thậm chí thuê một công ty bảo vệ đặt chốt kiểm soát 24/24 tại những vị trí người dân phản ánh để tiếp nhận và ghi nhận thông tin, kết quả sơ bộ cho thấy mùi tanh hôi nồng nặc này thường xảy ra vào nửa đêm hoặc tầm 5 - 6 giờ sáng. “Mùi như phân heo hoặc cá chết sình, cảm nhận như có ai đó mở cửa nhà kho cho mùi bay ra rồi đóng cửa kho lại và chỉ kéo dài 10 - 15 phút thì hết”, đại diện VWS cho biết và trong văn bản gửi các cơ quan chức năng yêu cầu được phối hợp kiểm tra, kiểm soát vấn đề này.
Ngoài ra, theo Giám đốc điều hành VWS, ông Kevin Moore, công ty cũng đã tiến hành thử nghiệm theo tính khoa học để xác minh xem mùi rác từ những xe rác tiếp nhận mỗi đêm và xác nhận, mùi hôi, nếu có chỉ ảnh hưởng đến khu vực bán kính khoảng 300 m trong phạm vi quy hoạch vành đai cây xanh cách ly. Với những lập luận trên, VWS yêu cầu được phối hợp với TP để tìm nguyên nhân phát tán mùi tanh hôi nhằm trả lại bầu không khí trong lành cho người dân và uy tín, niềm tin của người dân đối với công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.