Xã đầu tiên ở Đồng Tháp nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

22/01/2014 01:16 GMT+7

Hôm nay 22.1, xã Bình Thạnh (H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động, trở thành xã đầu tiên của tỉnh được phong tặng Anh hùng kể từ 30.4.1975 đến nay.

Xuất phát điểm là xã cù lao, thuần nông, giao thông cách trở, từ năm 2000 trở về trước Bình Thạnh giống như một ốc đảo, mùa lũ phần lớn diện tích trên địa bàn bị ngập từ 1 - 2 tháng, gần 60% hộ dân không có điện lưới quốc gia, thu nhập bình quân đầu người chỉ 4 triệu đồng/năm. Từ năm 2001 trở đi, Bình Thạnh tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển dịch mạnh mẽ kinh tế, phát triển đa dạng các mô hình làm ăn hiệu quả; huy động nhiều nguồn hơn 13,7 tỉ đồng để xây dựng 135 km bờ bao (kết hợp giao thông) bảo vệ vững chắc hơn 1.800 ha vườn chuyên canh. Đến nay, 6/7 ấp của xã xe ô tô chạy quanh năm, tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh, hộ có điện lưới quốc gia, phương tiện nghe nhìn gần như 100%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 25 triệu đồng/năm.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.