Xác định nguyên nhân cái chết thanh niên trên đường ven biển

21/04/2016 19:21 GMT+7

Nam thanh niên tử vong trên con đường ven biển Ninh Thuận đoạn qua xã Phước Dinh (Ninh Thuận) là do tai nạn giao thông.

Nam thanh niên tử vong trên con đường ven biển Ninh Thuận đoạn qua xã Phước Dinh (Ninh Thuận) là do tai nạn giao thông.

Nạn nhân được đưa về nhà lo an táng - Ảnh: Thiện NhânNạn nhân được đưa về nhà lo an táng - Ảnh: Thiện Nhân
Chiều 21.4, trung tá Đàng Lưu Chiêm Doãn, Đội trưởng đội CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận), cho biết qua điều tra đã xác định nạn nhân Dương Quốc Nghĩa (23 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam) tử vong trên con đường ven biển Ninh Thuận đoạn qua xã Phước Dinh là do tai nạn giao thông.
Như Thanh Niên phản ảnh, rạng sáng 12.4, người dân địa phương phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong nằm bên lề đường ven biển, liền báo cơ quan chức năng.
Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là Dương Văn Nghĩa cùng chiếc xe máy nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 7 m.
Ông Dương Văn Quà (34 tuổi, anh ruột nạn nhân) cho rằng Nghĩa tử vong không phải do tai nạn giao thông.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam xác định đêm 11.4, Nghĩa đi xe máy biển kiểm soát 53 V6 - 8277, chở bạn là Phạm Văn Chính (17 tuổi) ra TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chơi và có vào một quán nhậu, hai người uống hết 8 lon bia.
Đến 22 giờ cùng ngày, Nghĩa chở Chính đi đến đoạn đường trên thì cả hai té ngã vào lề, làm Nghĩa tử vong; Chính bị thương nặng nằm bất tỉnh tại hiện trường.
Rạng sáng 12.4, người đi đường phát hiện, đưa Chính đi bệnh viện và báo cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.