Xây dựng không phép đến tầng 9, bị phạt 1 tỉ đồng

13/04/2017 14:46 GMT+7

Ngày 13.4, UBND TP.Đà Nẵng ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại Minh Đông (Công ty Minh Đông) 1 tỉ đồng do xây dựng không phép.

Công ty Minh Đông do bà Hứa Thị Lan Hương làm giám đốc (trụ sở tại lô 29, 30 Khu biệt thự cao cấp Redstar, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) bị phạt do tổ chức xây dựng không phép Tổ hợp Khách sạn và căn hộ Central Coast (đường Võ Nguyên Giáp, P.Phước Mỹ, TP.Đà Nẵng).

tin liên quan

Tổ hợp 38 tầng xây chui
Chiều 15.3, ông Trần Văn Dũng, Chánh thanh tra Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, cho hay vừa đề nghị UBND Q.Sơn Trà tiếp tục giám sát việc đình chỉ thi công tổ hợp khách sạn và căn hộ Home-tel Central Coast ở khu biệt thự cao cấp Redstar (P.Phước Mỹ).
Công trình sai phạm này đã bị lập biên bản vi phạm hành chính ngày 28.3.2016, xử phạt ngày 30.3.2016, nhưng Công ty Minh Đông vẫn tiếp tục thi công.
UBND TP.Đà Nẵng căn cứ vào khoản 8, điều 13 Nghị định 121 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt trong xây dựng, kinh doanh bất động sản, mức phạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.
Sở Xây dựng xác định cho đến khi bị cưỡng chế quyết liệt, công trình đã xây xong 9 tầng, đã thi công phần thô đến cột tầng thứ 10.
Ngoài mức phạt trên, UBND TP.Đà Nẵng còn buộc Công ty Minh Đông ngừng thi công toàn bộ công trình vi phạm. Nếu công ty này không chấp hành xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.
Như Thanh Niên đã thông tin, đây là tổ hợp 38 tầng ven biển Đà Nẵng, mặc dù thiếu pháp lý, xây chui nhưng tổ hợp này đã mở bán ồ ạt từ tháng 10.2016.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.