Xe chở học sinh đâm xe tải, 3 người chết, 15 người bị thương

19/03/2017 06:57 GMT+7

* Xe đám cưới gặp nạn, 3 người chết

Trưa 18.3, xe đưa đón học sinh BS 81B-011.00 do tài xế Trần Ngọc Thanh (49 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) chạy trên QL19 theo hướng từ H.Mang Yang về TX.An Khê (Gia Lai), khi qua xã Đăk Tley (H.Mang Yang) đã đâm vào xe tải BS 81C-013.75 do tài xế Ngô Thành Thọ (27 tuổi, ở H.Đăk Pơ, Gia Lai) điều khiển. Tai nạn khiến tài xế Thanh chết tại chỗ, 2 học sinh của Trường THPT Trần Hưng Đạo (H.Mang Yang) là Hà Thị Bích Vân (lớp 11) và Trần Thị Thu Trúc (lớp 12) chết trên đường đi cấp cứu, 15 học sinh khác và tài xế Thọ bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân xác định ban đầu do xe tải lùi xe không chú ý quan sát, tài xế xe khách không làm chủ tốc độ đã va vào.
* Khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, xe khách 16 chỗ BS 71B-004.39 do tài xế Bùi Ngọc Trường (42 tuổi, ngụ xã Thanh Tân, H.Mỏ Cày, Bến Tre) điều khiển chở khách đi đám cưới về theo hướng Tiền Giang qua Bến Tre. Khi xe vừa lên dốc cầu Rạch Miễu thuộc P.6, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) thì va chạm với xe container BS 51C-627.79 kéo theo rơ moóc BS 51R-070.59 đang đổ dốc cầu hướng ngược lại. Sau cú va chạm mạnh, xe khách vướng vào xe container, hông xe bị nát bét. Hai hành khách trên xe là bà Trần Thị Lan (60 tuổi, ngụ H.Bình Đại) và ông Nguyễn Văn Xuân (ngụ H.Thạnh Phú, Bến Tre) rơi xuống đường tử vong tại chỗ, 4 người bị thương, trong đó có tài xế xe khách và 1 hành khách bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tuy nhiên, trên đường chuyển viện, tài xế xe khách đã tử vong.
Mặc dù lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre tích cực điều tiết giao thông nhưng do lượng xe quá đông, trong khi cầu Rạch Miễu hẹp và hiện trường vụ tai nạn chiếm hết nửa mặt cầu nên giao thông qua cầu ùn tắc nghiêm trọng.
Ngồi trên xe khách ngang với tài xế nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Huỳnh Quốc Cường (24 tuổi, ngụ H.Thạnh Phú, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang) cho biết xe khách chở 15 người bên nhà trai đi dự đám cưới ở Q.Thủ Đức (TP.HCM). Khi về thì trên xe chỉ có 13 người và gặp nạn. Anh Cường cho biết thêm người tử vong tại chỗ là ông ngoại và bà của chú rể, còn người bị thương nặng là ba của chú rể. Theo Công an TP.Mỹ Tho, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách lấn trái đường.
Đến gần 18 giờ cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được giải quyết, phương tiện bị ùn tắc nhiều ki lô mét trên QL60 ở hai đầu cầu Rạch Miễu.
Khoảng 9 giờ 30 ngày 18.3, tàu hỏa SQN4 chạy hướng nam - bắc khi đến đoạn qua thôn An Long 2 (xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định) thì tông vào xe tải BS 77C-073.56. Tài xế xe tải là ông Tăng Xuân Minh (56 tuổi, ở P.Ngô Mây, TP.Quy Nhơn, Bình Định) chết tại chỗ, phụ xe là ông Trần Bon (chưa rõ địa chỉ) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Xe tải bị tàu SQN4 kéo hơn 300 m, hư hỏng nặng và dính cứng vào đầu tàu khiến tuyến đường sắt bắc - nam bị tê liệt đến 14 giờ 20 cùng ngày. Theo trung tá Ngô Đức Hoài, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định, thời điểm xảy ra tai nạn, chắn tại trạm gác đường ngang giao nhau với đường sắt không được đóng khi tàu đi qua.
Khoảng 6 giờ ngày 18.3, hai xe tải lưu thông cùng chiều trên cầu Thanh Trì (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) hướng nội thành đi Gia Lâm va chạm với nhau khiến cả hai lao vào dải phân cách giữa cầu, biến dạng phần đầu xe. Cùng lúc, một xe container lưu thông ở phần đường ngược lại hướng Gia Lâm về nội thành Hà Nội khi chứng kiến vụ tai nạn tài xế đã giật mình đánh lái, húc bay lan can cầu Thanh Trì. Tại hiện trường, chiếc container treo lơ lửng trên thành cầu, phần đầu xe cắm xuống dưới, cách thành cầu khoảng gần 5 m. Hai vụ tai nạn liên tiếp khiến giao thông trên cầu Thanh Trì ùn tắc cả hai chiều; may mắn các tài xế trong vụ việc chỉ bị thương nhẹ. Đến 12 giờ cùng ngày, 3 chiếc xe gặp nạn mới được giải phóng khỏi hiện trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.