Xe đi đám cưới gặp nạn, 3 người chết, 5 người bị thương

20/07/2015 06:34 GMT+7

Khoảng 4 giờ 30 sáng 19.7, trên tuyến QL1A, đoạn qua TT.Hà Trung (H.Hà Trung, Thanh Hóa), ô tô 7 chỗ do tài xế Hồ Tuấn San (49 tuổi, trú H.Nam Đàn) điều khiển chở chú rể Lê Văn Tuấn và bố là ông Lê Văn Minh cùng 5 người thân (đều ngụ xã Nam Trung, H.Nam Đàn, Nghệ An) đi đám cưới tại Bắc Giang, lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo đang đậu bên đường. Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ rúc thẳng vào gầm xe đầu kéo, làm 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu; xe 7 chỗ bị vỡ nát phần đầu và toàn bộ phần hông bên ghế phụ.

* Xe tải gây tai nạn liên hoàn, 1 người chết

Khoảng 4 giờ 30 sáng 19.7, trên tuyến QL1A, đoạn qua TT.Hà Trung (H.Hà Trung, Thanh Hóa), ô tô 7 chỗ do tài xế Hồ Tuấn San (49 tuổi, trú H.Nam Đàn) điều khiển chở chú rể Lê Văn Tuấn và bố là ông Lê Văn Minh cùng 5 người thân (đều ngụ xã Nam Trung, H.Nam Đàn, Nghệ An) đi đám cưới tại Bắc Giang, lưu thông theo hướng nam - bắc thì bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo đang đậu bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Minh

Cú tông mạnh khiến xe 7 chỗ rúc thẳng vào gầm xe đầu kéo, làm 3 người chết tại chỗ, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu; xe 7 chỗ bị vỡ nát phần đầu và toàn bộ phần hông bên ghế phụ.

Các nạn nhân tử vong gồm, ông Lê Văn Mùi (48 tuổi, anh trai ông Minh), ông Nguyễn Văn Tân (62 tuổi, anh vợ ông Minh) và anh Nguyễn Thái Hòa (29 tuổi, cháu rể ông Minh). 5 người bị thương gồm ông Lê Văn Minh, chú rể Lê Văn Tuấn, anh Lê Văn Bình, anh Nguyễn Văn Xuân và tài xế Hồ Tuấn San. Anh Tuấn và anh Xuân bị đa chấn thương nặng vùng hàm, mặt; anh Bình bị chấn thương sọ não, tiên lượng xấu; ông Minh và tài xế San bị xây xước nhẹ.

Xe máy va chạm container, 2 thanh niên nguy kịch

Khoảng 13 giờ ngày 19.7, anh Nguyễn Trọng Thản (20 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Duy Đạt (24 tuổi, cùng ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), lưu thông trên đường số 14, khi cách QL1 khoảng 200 m (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), thì va chạm với xe container BKS 57L-2800. Cú tông mạnh làm 2 thanh niên bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ông Lê Văn Minh cho biết theo kế hoạch, sáng 19.7, gia đình ông tổ chức đám cưới cho anh Tuấn tại Bắc Giang. Khoảng 1 giờ sáng 19.7, gia đình thuê chiếc ô tô 7 chỗ, xuất phát từ Nam Đàn đi Bắc Giang. Dự kiến sau lễ cưới vào lúc 9 giờ, gia đình ông cùng đại diện họ nhà gái và vợ chồng Tuấn sẽ trở về Nghệ An làm lễ báo hỷ.

Tuy nhiên, khi xe chạy đến TT.Hà Trung thì gặp tai nạn thảm khốc.

“Lúc ấy, trên xe mọi người đang ngủ, chỉ có tôi và Tuấn thức nói chuyện với tài xế San. Ngồi ở hàng ghế sau nên tôi không quan sát được nhiều, chỉ khi chiếc xe đâm rầm vào đuôi xe đầu kéo thì tôi mới biết. Bác Mùi, bác Tân đã chết tại chỗ, một lúc sau thì cháu Hòa cũng tắt thở. Đau đớn quá!”, ông Minh bàng hoàng kể lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, ông Minh và tài xế San đạp cửa thoát ra khỏi xe, tri hô người dân đưa những người bị thương vào bệnh viện cấp cứu.

Có mặt tại xã Nam Trung (H.Nam Đàn), chúng tôi nghe những tiếng gào khóc, những giọt nước mắt, những khuôn mặt thất thần... vì đau đớn khi mất người thân.

Tại gia đình ông Lê Văn Mùi, mọi người tập trung rất đông để đón thi thể ông về, phụ giúp các công việc hậu sự.

Trong nhà, bà Lê Thị Xuân, vợ ông Mùi, nằm sóng soài trên giường, khóc nấc không thành tiếng.

Cách đó chừng 400 m, trong căn nhà cấp 4, bà Lê Thị Bính (vợ ông Tân) gào khóc vật vã, 4 người hàng xóm phải túc trực chăm sóc. 

Sáng 19.7, trên QL1A, đoạn qua xóm 4 (xã Diễn An, H.Diễn Châu, Nghệ An), xe tải mang BKS 29C-200.88 do anh Lê Duy Mạnh (25 tuổi, trú H.Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển, lưu thông theo hướng Thanh Hóa - TP.Vinh bất ngờ bị mất lái, đâm vào đuôi ô tô 14 chỗ BKS 37N-9857 (bị thủng lốp đang đậu phía trước). Cú tông mạnh làm ô tô 14 chỗ bị đẩy khoảng 20 m, đâm trúng bà Cao Thị Minh (61 tuổi, trú xóm 6, xã Diễn Trung, H.Diễn Châu) đang đi xe đạp ở phía trước, ô tô lao thẳng xuống ruộng lúa. Vụ tai nạn làm bà Minh tử vong tại chỗ, tài xế và 3 hành khách trên ô tô 14 chỗ bị thương.

Phạm Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.