Xe giường nằm rơi xuống vực sâu, 1 người chết, 7 người bị thương nặng

23/06/2015 17:34 GMT+7

(TNO) Xe khách giường nằm của nhà xe Hoàng Sơn, BKS 48B-00016 bị rơi xuống vực ở độ sâu 40 m tại km 1409+100 (điểm tiếp giáp giữa H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

(TNO) Xe khách giường nằm của nhà xe Hoàng Sơn, BKS 48B-00016 bị rơi xuống vực ở độ sâu 40 m tại km 1409+100 (điểm tiếp giáp giữa H.Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và H.Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) khiến 1 người chết, 7 người bị thương nặng.

Xe ô tô lao xuống vực khu vực đèo Lò XoXe giường nằm lao xuống vực khiến 1 người chết tại chỗ, 7 người khác bị thương
Vào lúc 12 giờ ngày 23.6, xe khách giường nằm của nhà xe Hoàng Sơn, BKS 48B-00016 do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua đèo Lò Xo, tại km 1409+100, điểm tiếp giáp giữa huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum và huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) thì bị rơi xuống vực ở độ sâu 40 m và lật ngửa.
Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở 42 hành khách. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông (chưa rõ danh tính, không có giấy tờ tùy thân) chết ngay tại hiện trường, 7 người khác bị thương nặng.
Hầu hết số hành khách bị thương nhẹ đã tự thoát ra khỏi xe và sau đó được chuyển về Trung tâm y tế thuộc H.Phước Sơn (Quảng Nam) để cấp cứu. Số người bị thương nhẹ sau khi sơ cứu, đã được bắt xe khách khác để tiếp tục hành trình.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách mất phanh, tông sập taluy và rơi xuống vực. 
Hiện trường vụ tai nạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.