Xe khách thủng lốp, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nghiêm trọng

13/02/2016 19:30 GMT+7

Chiều nay 13.2, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng về Hà Nội) ùn tắc nhiều giờ do xe khách thủng lốp.

Chiều nay 13.2, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng về Hà Nội) ùn tắc nhiều giờ do xe khách thủng lốp.

Theo đại diện Đội 7, phòng 10 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an), xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình gặp sự cố tại Km 200 (đoạn qua trạm thu phí Đại Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội) khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc nhiều giờ.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, cảnh sát giao thông đã có mặt phân luồng giao thông, phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục sự cố. Do lưu lượng xe đổ về Hà Nội tăng mạnh sau dịp Tết Nguyên đán khiến tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn.
Phía Công ty vận hành, bảo trì đường cao tốc Việt Nam (VEC O&M) cho biết đơn vị cũng đã cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với cảnh sát giao thông điều tiết giao thông và hỗ trợ chủ xe khách khắc phục sự cố để sớm giải tỏa giao thông trên tuyến cao tốc vào giờ cao điểm.
Xe khách chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội bị thủng lốp tại Km 200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến tuyến đường ùn tắc nhiều giờ - Ảnh: Bảo Hoàng
Chủ xe đang cố gắng khắc phục sự cố - Ảnh: Bảo Hoàng
Hành khách đi xe mệt mỏi chờ đợi khắc phục sự cố để về Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - Ảnh: Bảo Hoàng
Sự cố xe khách thủng lốp khiến tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Hà Nội ùn tắc nhiều giờ - Ảnh: Bảo Hoàng
Chiều về Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng, trong khi hướng ngược lại rất thông thoáng - Ảnh: Bảo Hoàng
Xe ô tô nhích từng mét trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để về Hà Nội - Ảnh: Bảo Hoàng
Xe ô tô xếp hàng dài đoạn qua trạm thu phí Đại Xuyên (H.Thường Tín, Hà Nội) - Ảnh: Bảo Hoàng
Đến gần 18 giờ cùng ngày, tình trạng ùn tắc vẫn tiếp diễn - Ảnh: Bảo Hoàng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.