Xe tải chạy 105 km/giờ đâm trực diện xe khách, 13 người chết

08/05/2017 06:28 GMT+7

Vụ việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng qua 7.5, tại Km 1632 + 100 thuộc QL14, đoạn qua H.Chư Sê (Gia Lai).

Ngoài 13 người chết, 32 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 trường hợp nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai.
Cụ thể, tai nạn xảy ra khi xe tải BS 77C-139.37 chở phân bón lưu thông ngược chiều trong làn đường một chiều đâm trực diện xe khách giường nằm BS 18B-018.32 chạy hướng từ Bình Phước về Nam Định.

tin liên quan

11 người chết trong tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 14
Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra lúc khoảng 5 giờ sáng ngày 7.5 trên quốc lộ 14 đoạn qua địa phận huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, khiến ít nhất 10 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong trong bệnh viện.
Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, xe khách BS 18B-018.32 do ông Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, trú tại H.Giao Thủy, Nam Định) điều khiển; xe tải BS 77C-139.37 do Võ Văn Quý (27 tuổi, trú tại H.Phù Cát, Bình Định) điều khiển. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe tải chạy tốc độ nhanh, chạy ngược chiều trong làn đường một chiều. Theo Tổng cục Đường bộ VN, qua trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy tốc độ xe tải lúc xảy ra tai nạn là 105 km/giờ. Cả hai xe đều còn hạn kiểm định.
Danh sách 13 nạn nhân tử vong
Đặng Văn Thịnh (44 tuổi, ở H.Nghĩa Hưng, Nam Định); Vũ Trọng Khoái (63 tuổi, ở P.Tân Hợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk); Nguyễn Thị Đào (63 tuổi), Hoàng Văn Hiếu (22 tuổi), Vũ Thị Len (50 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (35 tuổi, cùng ở H.Hải Hậu, Nam Định); Nguyễn Quốc Trịnh (67 tuổi, ở H.Bình Lục, Hà Nam); Nguyễn Văn Vượng (52 tuổi, ở H.Giao Thủy, Nam Định); Phan Kim Ngọc Hiệp (27 tuổi, ở TP.Kon Tum); Đặng Duy Phúc (23 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định). 3 nạn nhân còn lại chưa rõ lai lịch.

Tại hiện trường, cú đâm mạnh khiến xe tải bị quay ngược, lật ngửa, phân bón tràn ra đường; toàn bộ phần đầu xe khách bị biến dạng. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chở 43 người. 11 người trên xe khách tử vong tại chỗ, trong đó có tài xế và phụ xe; một số hành khách bị văng xa gần cả chục mét và tử vong. Số hành khách khác bị mắc kẹt trong xe. Người dân hai bên đường đã tới đưa người bị nạn ra khỏi xe.
Chị Đinh Thị Xã, người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, chưa hết bàng hoàng: “Tôi lên xe từ Bình Phước về quê ở H.Giao Thủy (Nam Định). Lúc đó tôi đang ngủ thì giật mình vì một tiếng động rất lớn, sau đó là tiếng người la hét. Tôi nhìn quanh thấy xe tan hoang, người bị thương, người bị văng ra khỏi xe, máu me bê bết. Lát sau có người dân hai bên đường đến giúp kéo ra khỏi xe. Tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ ở chân”.
Trước đó, khoảng 4 giờ 16 phút cùng ngày, chiếc xe tải trên đã húc đổ barie của Trạm thu phí BOT của Tập đoàn Đức Long Gia Lai rồi tiếp tục lao như tên bắn, vừa chạy vừa nhá đèn pha.
Ông Nguyễn Văn Hùng, một người dân đi sau chiếc xe tải, kể: “Tôi thấy xe chạy chòng chành như người say rượu, rồi vào đường ngược chiều, đâm vào xe khách. Xe khách lúc đó cũng chạy nhanh. Tôi đang đi sau thì nghe một tiếng ầm khá to rồi cả một đám bụi trùm lên hai chiếc xe”.
Tài xế xe tải Võ Văn Quý đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Một cán bộ của bệnh viện cho biết do nghi ngờ tài xế sử dụng ma túy, nơi đây đã tiến hành xét nghiệm nhưng kết quả âm tính.
Tập trung cứu người bị nạn
Vụ tai nạn giao thông khiến QL14 tắc nghẽn. Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai được huy động để đảm bảo giao thông, đưa người bị nạn đi cấp cứu. Ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Thành nói: “Khẩn trương cứu người trước. Chúng tôi đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Gia Lai và một số bệnh viện khác điều động nhân lực, vật lực tập trung cứu người”.
Ngay buổi trưa cùng ngày, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có công điện khẩn gửi tỉnh Gia Lai chỉ đạo khẩn trương giải quyết hậu quả vụ tai nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ vào Gia Lai chiều 7.5 để phối hợp với tỉnh giải quyết hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi các nạn nhân. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp có xe liên quan vụ tai nạn.
Trước mắt, UBND tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng, bị thương 3 triệu đồng. H.Chư Sê hỗ trợ trường hợp tử vong 10 triệu đồng, bị thương 5 triệu đồng. Bảo hiểm Bảo Việt Gia Lai hỗ trợ người tử vong 10 triệu đồng, bị thương nặng 5 triệu đồng. Đoàn công tác của H.Cư Jut (Đắk Nông) thăm và hỗ trợ 5 nạn nhân của tỉnh Đắk Nông bị tai nạn. Nhiều cơ quan đoàn thể của Gia Lai cũng đến hỗ trợ người bị nạn.
Trong chuyến công tác tại Gia Lai, khi hay tin vụ tai nạn, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, cùng đoàn công tác và Tỉnh đoàn Gia Lai đã đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai thăm hỏi, hỗ trợ mỗi trường hợp bị thương, tử vong 1 triệu đồng. Tỉnh đoàn Gia Lai đã cử lực lượng tình nguyện có mặt tại bệnh viện, phát đồ ăn miễn phí cho người nhà nạn nhân, giới thiệu chỗ ở miễn phí và cử người hướng dẫn người nhà nạn nhân đến các khoa phòng của bệnh viện để tiện việc đi lại, chăm sóc.
Xe khách đâm xe đầu kéo ở Ninh Thuận, 1 người chết
Khoảng 4 giờ ngày 7.5, trên QL1A đoạn qua thôn Quán Thẻ, xã Phước Minh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận), khi xe đầu kéo BS 75C-062.31 dừng bên lề phải QL1A bắt đầu ra đường chạy theo hướng bắc - nam thì xe khách giường nằm BS 37B-010.32 do tài xế Nguyễn Hữu Cảnh (ở Nghệ An) điều khiển chạy cùng chiều đâm mạnh vào giữa xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm Nguyễn Sĩ Thủy (32 tuổi, phụ xe khách) tử vong trên xe; tài xế Cảnh và Bùi Xuân Hòa (44 tuổi, phụ xe khách) trọng thương, được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu; đầu xe khách hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.
Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.