Xe tải quân sự rơi xuống vực: 4 người bị thương đã qua cơn nguy kịch

17/12/2014 17:58 GMT+7

(TNO) Bốn chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 83 Hải quân bị thương trong vụ 'xe tải quân sự lao xuống vực' ngày 16.12 đã vượt qua cơn nguy kịch.

(TNO) Bốn chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 83 Hải quân bị thương trong vụ ' xe tải quân sự lao xuống vực' ngày 16.12 đã vượt qua cơn nguy kịch.

Người thân các chiến sĩ thắp hương

Chiều 17.12, lễ viếng 5 chiến sĩ tử nạn gồm Trương Văn Tú (20 tuổi, quê Nghệ An), Lường Văn Toán (26 tuổi, quê Thanh Hóa), Lưu Văn Cường (22 tuổi), Nguyễn Thế Vinh (19 tuổi, cùng quê Thái Bình) và Phạm Viết Sỹ (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quân khu 5, TP.Đà Nẵng.

Đại diện Bộ tư lệnh Quân khu 5, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Lữ đoàn Công binh 83, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng… cùng nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân đã đến thăm viếng, động viên thân nhân các chiến sĩ tử nạn.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay, các đơn vị quân đội đã làm tốt công tác cứu nạn cứu hộ cũng như tổ chức tang lễ cho các đồng chí tử nạn trang trọng, đúng nghi thức quân đội và hiện Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, khu vực xảy ra tai nạn địa hình rất hiểm trở, trời lại mưa nên nguyên nhân cơ quan điều tra quân đội sẽ có thông tin chính thức.

Ông Hùng cũng đã gửi lời thăm hỏi động viên thân nhân các chiến sĩ tử nạn cũng như bị thương của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hỗ trợ theo quy định mỗi gia đình chiến sĩ tử nạn 5 triệu đồng, mỗi gia đình chiến sĩ bị thương 2 triệu đồng.

Sau khi nắm tình hình, ông Hùng cho biết thêm hiện nay tại Bệnh viện Quân y C17 có 2 chiến sĩ, trong đó có chiến sĩ bị thương nặng nhất là vỡ lá lách phải phẫu thuật cắt bỏ và đã được cứu chữa kịp thời, sức khỏe đã ổn định, bệnh trạng tiến triển theo tiên lượng của bác sĩ là tốt, còn 2 chiến sĩ bị thương nhẹ được điều trại ở bệnh xá Đoàn kinh tế quốc phòng gần hiện trường, đến nay cũng đã bình phục, có thể đi lại làm việc bình thường.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, chiều 16.12, xe tải quân sự mang biển kiểm soát QH-5967 chở 9 chiến sĩ của Lữ đoàn công binh 83 Hải quân trở về lán trại trên đường tuần tra biên giới tại thôn 56B, xã Đăk Pre, huyện Nam Giang, Quảng Nam thì bị mất lái, lao xuống vực sâu 10 mét.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ, 2 người tử vong trên đường cấp cứu, 2 người bị thương nặng được đưa xuống Bệnh viện Quân y C17 TP.Đà Nẵng, 2 người bị thương nhẹ được đưa vào bệnh xá Đoàn kinh tế quốc phòng Quân khu 5 gần đó.

Đội hình nghi lễ
Công tác chuẩn bị tang lễ các chiến sĩ khẩn trương từ đầu giờ chiều 17.12
Lễ viếng các chiến sĩ thực hiện theo đúng nghi thức quân đội
Người thân chiến sĩ xúc động trước bàn thờ và quan tài
Lễ viếng bắt đầu lúc 16 giờ chiều 17.12
Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đến viếng các chiến sĩ tử nạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.