Xe tuột dốc trên cầu đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây: 13 người nhập viện

19/06/2015 03:37 GMT+7

(TNO) Tối ngày 18.6, bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai) cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân vào cấp cứu do gặp tai nạn trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

(TNO) Tối ngày 18.6, bác sĩ Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (Đồng Nai) cho biết vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận 13 nạn nhân vào cấp cứu do gặp tai nạn trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Xe tuột dốc trên cầu đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây: 13 người nhập viện
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cung cấp
Trong số này có 2 ca bị gãy xương chân, đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đông Nai để điều trị. Những ca còn lại bị chấn thương nhẹ, sau khi sơ cấp cứu, chụp CT và sức khỏe đã ổn định đã xuất viện vào chiều cùng ngày”.
Trước đó, theo thông tin từ Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 18.6, có một xe ô tô khách 45 chỗ khi đang lên dốc cầu Long Thành (bắc qua sông Đồng Nai nối H.Long Thành - Đồng Nai với Quận 2 - TP.HCM) hướng từ Đồng Nai về TP.HCM thì bất ngờ tuột dốc sau đó va chạm với 4 ôtô chạy ngay phía sau gồm xe tải, xe container, xe 7 chỗ và ôtô khách khác. Sau khi tai nạn xảy ra xe khách 45 chổ nằm chắn ngang giữa đường, khiến giao thông trên cao tốc hướng từ Đồng Nai về TP.HCM bị kẹt hơn 1 giờ, 4 ô tô kia bị hư hỏng nhẹ.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ôtô khách 45 chỗ mất thắng khi lên cầu.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.