Xe tuyến ngang nhiên trả khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

14/02/2016 20:21 GMT+7

Xe khách vô tư dừng đỗ trả khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong khi cánh xe ôm hành nghề hỗn loạn tại đây.

Xe khách vô tư dừng đỗ trả khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong khi cánh xe ôm hành nghề hỗn loạn tại đây.

Xe Tết ngang nhiên trả khách gần nút giao Pháp Vân trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, xe ôm phóng xe ngược chiều chèo kéo đón khách là tình trạng diễn ra phổ biến được PV ghi lại vào ngày 14.2 (tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán).
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, cách nút giao Pháp Vân khoảng 1km, nhiều xe khách giảm tốc độ, nép sát vào lề trả khách dọc đường. Ngay lúc này, cánh xe ôm sẽ phóng xe máy ngược chiều đến chèo kéo, tranh giành khách gây nên cảnh hỗn loạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Lực lượng cảnh sát giao thông đội 14 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ đường sắt, Công an Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực nút giao Pháp Vân. Tuy nhiên, cánh xe ôm lập tức rời khỏi đường cao tốc trong nháy mắt khi cảnh sát giao thông xuất hiện, nhưng khi lực lượng chức năng vừa rời đi, nhóm xe ôm lập tức trở lại hành nghề.
So với ngày 13.2, hôm nay giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ đã thông thoáng hơn, áp lực tại các trạm thu phí trên tuyến cũng giảm đáng kể. Lượng phương tiện đổ về thành phố đã chia đều từ những ngày trước đó khiến giao thông trong ngày nghỉ lễ cuối cùng "dễ thở" hơn rất nhiều.
Xe Tết chạy tuyến Ninh Bình - Hà Nội trả khách ngay trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội) - Ảnh: Bảo Hoàng
Xe tuyến Nghệ An - Hà Nội trả khách ngang nhiên tại nút giao Pháp Vân vào chiều nay 14.2 - Ảnh: Bảo Hoàng
Bến cóc được lập ngay lối ra của tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mà không bị lực lượng chức năng xử lý - Ảnh: Bảo Hoàng
Cánh xe ôm phóng xe máy lên đường cao tốc, chờ xe khách trả khách để chèo kéo, chào mời - Ảnh: Bảo Hoàng
Xe ôm phóng xe ngược chiều trên cao tốc - Ảnh: Bảo Hoàng
Hành khách xuống xe trên đường cao tốc, vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông - Ảnh: Bảo Hoàng
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.