Xem xét chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh

10/10/2017 09:36 GMT+7

Hiện HĐND TP.Đà Nẵng đang chờ ý kiến của Thành ủy để xem xét chức vụ Chủ tịch HĐND TP đối với ông Nguyễn Xuân Anh, người vừa bị cách chức Bí thư Thành ủy.

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin này với Thanh Niên vào sáng 10.10.

“Về phía HĐND TP thì có luật nhưng công tác cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thành ủy có hướng chỉ đạo như thế nào đó thì mới làm được. Sau khi có ý kiến từ Thành ủy, HĐND TP sẽ họp bàn hướng xử lý”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 – 2021) vào ngày 16.6.2016 đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh lúc này là Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng thay ông Trần Thọ nghỉ hưu theo chế độ.

Mới đây, với những sai phạm của mình, ông Nguyễn Xuân Anh đã bị Ban Chấp hành T.Ư Đảng thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2015 – 2020); cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá 12.

tin liên quan

Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh
Sau khi thảo luận và cân nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành TƯ Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.