Xem xét hồ sơ giám định thương tật của cựu binh Gạc Ma

04/09/2017 08:21 GMT+7

Ông Thoa là nhân vật trong bài Cựu binh Gạc Ma mong giám định lại thương tật trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.4.2013.

Ngày 3.9, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB-XH tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết nguyện vọng được giám định lại thương tật của ông Lê Văn Thoa (49 tuổi, ở đường Tăng Bạt Hổ, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn). Kết quả vụ việc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10.9.
Ông Thoa là nhân vật trong bài Cựu binh Gạc Ma mong giám định lại thương tật trên Báo Thanh Niên số ra ngày 9.4.2013. Theo đó, ông là hạ sĩ quan thuộc Hải đội 1, Lữ đoàn 125 hải quân, đóng tại Tân Cảng (TP.HCM), được tăng cường sang tàu HQ 604 làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Tối 13.3.1988, các chiến sĩ tàu HQ 604 đã xây dựng, đặt mốc, cắm cờ Tổ quốc và cử một nhóm chiến sĩ làm nhiệm vụ canh gác trên đảo Gạc Ma. Rạng sáng 14.3.1988, Trung Quốc dùng vũ lực tấn công, bắn giết các chiến sĩ VN trên đảo và bắn chìm tàu HQ 604.
Khi tàu HQ 604 chìm, ông Thoa thoát ra ngoài, lênh đênh trên biển gần 1 ngày. Sau đó, ông Thoa cùng 8 đồng đội ở các tàu HQ 605, HQ 505 bị Trung Quốc bắt, tra tấn, giam cầm tại đảo Lôi Châu (Trung Quốc) 3 năm 7 tháng mới được trả về VN. Kết quả giám định thương tật của ông Thoa là 11% nhưng hiện ông mong muốn được giám định lại thương tật và cho biết: “Vì muốn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ nên khi từ Trung Quốc trở về, tôi giấu ngón trỏ phải bị cụt và 2 mảnh đạn trong người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.