Xét xử hai băng nhóm mang kiếm hỗn chiến kinh hoàng trong bệnh viện

12/04/2017 18:52 GMT+7

Ngày 12.4. TAND H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã mở phiên tòa xét xử 20 bị cáo, thuộc hai băng nhóm gây ra vụ hỗn chiến trong Bệnh viện đa khoa H.Xuân Lộc vào tháng 10.2016.

Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quang Vũ (25 tuổi, ngụ xã Suối Cát 2, H.Xuân Lộc) mức án 16 tháng tù; 13 bị cáo khác nhận mức án từ 4 - 12 tháng tù; các bi cáo còn lại được hưởng án treo từ 3 - 4 tháng, thời gian thử thách 1 năm.
Theo cáo trạng, trưa 23.10.2016, Huỳnh Quang Vũ ngồi nhậu tại một quán cóc ở xã Xuân Hưng (H.Xuân Lộc) cùng với 3 người là anh em ruột gồm: Lê Quốc Sơn (36 tuổi), Lê Quốc Tiến (33 tuổi), Lê Quốc Sáu (32 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hưng) và một số người khác.
Trong lúc nhậu, giữa Vũ và 3 anh em Sơn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hậu quả Sơn, Sáu bị đánh trọng thương phải đưa vào Bệnh viện H.Xuân Lộc cấp cứu.
Do còn cay cú nên Vũ đã gọi thêm nhiều người mang theo dao, kiếm tìm đến bệnh viện truy sát anh em Sơn. Đến chiều cùng ngày, nhóm của Vũ kéo vào bệnh viện tiếp tục gây ra vụ hỗn chiến với nhóm của Sơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.