Xét xử phóng viên Thời báo Làng nghề Việt

28/03/2017 17:57 GMT+7

Chiều 28.3, TAND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Mạnh Hùng (34 tuổi, ngụ xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh, H.Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, tháng 8.2016, Hùng (bút danh Mạnh Hùng) là phóng viên Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu), do ông Hoàng Hữu Quyết (64 tuổi, ngụ K126/16 Trần Cao Vân, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) phụ trách.
Quá trình tìm tư liệu viết bài, Hùng phát hiện bà Đặng Thị Hồng Hải (35 tuổi, ngụ 15 Nam Cao, P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) đang xây nhà lô A1-A2 Thích Quảng Đức, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu không đúng giấy phép.
Hùng dọa đã viết bài về sai phạm xây dựng và chuẩn bị đăng trên báo mạng Thời báo Làng nghề Việt để cơ quan chức năng lập biên bản, phá dỡ, nếu bà Hải không muốn đăng phải chung 10 triệu đồng, nhưng bà Hải từ chối.
Ngày 11.8.2016, nhà bà Hải bị UBND Q.Liên Chiểu lập biên bản, xử phạt 7,5 triệu đồng do xây sai nội dung giấy phép, đình chỉ thi công và bổ sung giấy phép.
Ngày 12.8.2016, bà Hải nộp phạt; ngày 18.8.2016, Hùng đăng bài và gọi điện dọa bà Hải sẽ tiếp tục đăng để cơ quan chức năng xử lý nghiêm, phá dỡ, ảnh hưởng tiến độ công trình nhà bà Hải.
Hùng tăng gấp đôi giá thành 20 triệu đồng nếu bà Hải muốn dừng lại.
12 giờ ngày 14.9.2016 tại cà phê Tâm Giao (7 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Hùng nhận 20 triệu đồng và bắt bà Hải viết giấy “tôi gửi nhà báo Mạnh Hùng 20 triệu đồng để bảo trợ thông tin công trình đường Thích Quảng Đức trên tinh thần tự nguyện” để hợp thức hóa việc nhận tiền.
Ngay sau đó, Công an Q.Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang.
Dự kiến sáng mai 29.3, TAND Q.Liên Chiểu sẽ tuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.