Xông vào tiệm vàng, đập tủ kính cướp vàng bỏ chạy

19/12/2015 22:06 GMT+7

Tối 19.12, tiệm vàng Đồng Tín của bà Nguyễn Thị Hoa (73 tuổi, ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã bị bọn cướp đập tủ kính trưng bày nữ trang, cướp đi một số vàng y.

Tối 19.12, tiệm vàng Đồng Tín của bà Nguyễn Thị Hoa (73 tuổi, ở khu vực Tiên Hội, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã bị bọn cướp đập tủ kính trưng bày nữ trang, cướp đi một số vàng y.

Ảnh minh họaẢnh minh họa
Lúc này con trai và con rể bà Hoa đi dự đám cưới cách đó khoảng 7 cây số, trong tiệm vàng còn lại bà và 2 người phụ nữ làm công đang ngồi tại bàn sa lon cách tủ trưng bày nữ trang chưa đầy 2 mét.
Thủ phạm là một thanh niên, đi mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen không gắn biển số chạy trên QL1A từ hướng bắc vào. Thủ phạm táo tợn dừng xe dưới lòng đường bước vào tiệm vàng nằm ở mặt đường dùng đá đập bể tủ kính hốt đi một số nữ trang bằng vàng y (hiện chưa xác định số lượng cụ thể) rồi nhanh chóng quay ra xe phóng chạy về hướng nam.
Nghe tiếng kêu cướp từ tiệm vàng Đồng Tín, bà con ở gần đã dùng xe mô tô truy đuổi. Công an thị xã An Nhơn nhận được tin báo cũng đã triển khai chốt chặn tại ngả rẽ một số đường ngang và tổ chức lực lượng truy lùng hung thủ theo nhận dạng các nhân chứng mô tả.
Đây là lần thứ 3 trong 2 năm trở lại đây tiệm vàng Đồng Tín bị kẻ cướp đập tủ trưng bày nữ trang cướp vàng.
Lần thứ nhất, xảy ra tối 5.6.2014 , 2 thanh niên đi mô tô dùng đá đập bể tủ kính cướp nữ trang gồm 3 lượng vàng 18K và 10,8 lượng vàng 24K.
Lần thứ 2, thủ phạm là Nguyễn Đồng Sơn (31 tuổi, ở KV9, phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn), tối 2.2.2015 một mình đi mô tô đến tiệm vàng Đồng Tín đập tủ kính cướp khoảng 10 lượng vàng 24K và bị nhân dân địa phương cùng công an truy bắt, thu lại tang vật.
Sau những lần bị cướp tấn công, tiệm vàng Đồng Tín đã sử dụng kính 2 lớp dán keo để làm tủ trưng bày nữ trang nhằm phòng chống đập tủ nhưng vẫn bị cướp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.