Xử lý nghiêm đại úy tông chết người rồi bỏ chạy

23/10/2011 23:45 GMT+7

Hôm 23.10, thượng tá Phạm Xuân Trường - Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng và đình chỉ công tác đối với đại úy Lê Quang Bình - Đội phó Đội nghiên cứu chuyên đề trật tự - an toàn xã hội (thuộc VP Công an tỉnh) và giao cơ quan điều tra TX Thủ Dầu Một điều tra vụ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Thượng tá Trường cho biết, sau khi xảy ra vụ đại úy Bình tông chết anh Nguyễn Hữu Quân (SN 1984, ngụ P.Hiệp An, TX Thủ Dầu Một), VP Công an tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm và yêu cầu đại úy Bình giải trình. Theo giải trình, khoảng 19 giờ ngày 20.10, sau khi đã uống bia với bạn, đại úy Bình mượn xe Toyota Altis biển số 61A-038.59 của bạn, đón vợ, con từ đường Lê Hồng Phong (TX Thủ Dầu Một) về nhà, khi đến giao lộ đường ĐT743 - Lê Hồng Phong thì suýt tông vào 1 xe gắn máy. Lúc đó, đại úy Bình thấy không xảy ra va chạm nên tiếp tục chở vợ và con về nhà rồi quay lại đón bạn theo đường cũ. Trong lúc quay lại, một số tài xế xe ôm thấy xe Bình trước đó suýt gây tai nạn nên đuổi theo, Bình tăng tốc bỏ chạy thì tông vào xe gắn máy do anh Nguyễn Hữu Quân điều khiển ngang qua đường. Do hoảng loạn, Bình tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy thì bị người dân truy đuổi, đến gần chợ Tân Phước Khánh (cách hiện trường 4 km) thì Bình dừng xe.

Thượng tá Trường cho biết, việc đại úy Bình tông chết người rồi bỏ chạy đã gây phẫn nộ và tạo dư luận không tốt trong lực lượng công an tỉnh. Mặt khác, Giám đốc Công an tỉnh đã xác định đại úy Bình không xứng đáng đứng trong hàng ngũ CAND, tuy nhiên vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ, có khởi tố vụ án hay không phải chờ kết quả điều tra. “Tôi khẳng định Ban giám đốc Công an tỉnh kiên quyết không bao che, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, theo quy định của pháp luật”, thượng tá Trường nói.

Học sinh thứ 3 trong vụ xe tải gây tai nạn đã tử vong

Hôm qua 23.10, em Phan Đình Thọ (cùng SN 1998), người bị xe tải biển số 60S-6095 do Huỳnh Khánh (SN 1956) ngụ TP Biên Hòa điều khiển tông cùng lúc với 2 em Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Văn Hải (cùng là học sinh trường THCS Nguyễn Bá Ngọc (xã Đồi 61, H.Trảng Bom, Đồng Nai) vào chiều 22.10 đã tử vong. Cơ quan điều tra Công an H.Trảng Bom đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.